Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài 4: Cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây -- Phong cảnh biển cả đẹp như tranh
   2008-05-28 15:11:51    cri

Nghe Online 

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe Cuộc thi tìm hiểu du lịch mang tên "Đẹp ở Quảng Tây". Trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh sẽ đưa các bạn tới vùng duyên hải Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, để thưởng thức phong cảnh biển tươi đẹp mang đậm đặc sắc dân tộc, vẻ đẹp thiên nhiên và hiện đại, mời các bạn cùng chúng tôi tới thăm phong cảnh biển đẹp nên thơ mà thần bí này.

Trước khi mở đầu tiết mục, Hùng Anh xin nêu một câu hỏi về cuộc thi tìm hiểu du lịch: Thành phố được tôn vinh là "Thành phố ô-xy" lớn nhất của Trung Quốc là thành phố nào ? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục.

Trung Quốc là một quốc gia có nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc Kinh với số dân hơn 20 nghìn người sống tập trung tại thành phố Đông Hưng miền nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Bây giờ Hùng Anh xin cùng các bạn tới thành phố Đông Hưng, cảm thụ nền văn hóa dân tộc duyên hải độc đáo của dân tộc Kinh.

Thành phố Đông Hưng nằm ở khu vực biên giới Trung-Việt, phía tây và phía nam cách dòng sông Bắc Luân đối diện với thành phố Móng Cái Việt Nam, phía đông nam giáp với vịnh Bắc Bộ. Dân tộc Kinh sinh sống ở đây nhiều đời làm nghề đánh bắt cá. Dân tộc Kinh cho đến nay còn giữ tập tục gọi là "Gửi lại" nghĩa là người gặp có phần, nếu muốn ăn hải sản thì bạn có thể lên chiếc thuyền vừa đánh cá đầy ắp mới trở về nhặt lấy vài con, chủ thuyền sẽ không trách mắng bạn. Người dân tộc Kinh nhiệt tình như thế, nên mỗi du khách tới đây đều thể nghiệm nếp sống ven biển chất phác, tự nhiên và thoả mái ở đây, thưởng thức món ăn hải sản mà mình đích thân đánh bắt, hương vị nhất định hết sức tươi ngon.

Ngày lễ của dân tộc Kinh ngoài những ngày lễ Tết Xuân, Tết Đoan Ngọ và Tết Trung Thu như dân tộc Hán ra, còn có "Tết Hát ca" là ngày lễ long trọng nhất và náo nhiệt nhất vào ngày 10 tháng 6 Âm lịch hàng năm. Khi nhắc tới ngày lễ " Hát ca", chị Dương Tịnh Hồng, hướng dẫn viên địa phương giới thiệu :

"Hát ca" có nghĩa là ca hát, lấy ca hát truyền đưa tình cảm, bằng ca hát kết bạn, lấy ca hát đạt ý, thông qua ca hát để biểu đạt tình cảm kính trọng với thần Biển.

Mỗi khi đến "Tết Hát Ca", già trẻ gái trai dân tộc Kinh mặc trang phục ngày hội, tụ tập tới Đình Hát cách trung tâm thành phố Đông Hưng 15 km, ca hát nhảy múa vui chơi thỏa thích.

Rời khỏi thành phố Đông Hưng, tiếp tục đi ven theo bờ biển về hướng đông thì tới vùng biển vịnh Tam Nương thành phố Khâm Châu, hiện ra trước mắt chúng ta là cảnh nước biển xanh biếc, bãi cát, kỳ thạch và cá Heo trắng Trung Hoa bơi lội vờn sóng biển.

1 2