Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên mang tên: Nối vòng tay lớn, tình thương không biên giới.
   2008-05-21 18:43:30    cri

Nội vòng tay lớn, tình thương không có biên giới.

"Phương xa mịt mùng, vô số những con người đều gắn liền với tôi". Câu nói của Lỗ Tấn năm xưa này giờ đây vẫn đang làm rung động trái tim của mọi người. Sau khi Huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh, Trung Quốc vẫn không cô đơn. Viện trợ của cộng đồng quốc tế ùn ùn được chở tới Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc cảm nhận được hơi ấm đến từ các nước.

Trên những đống đổ nát trong vùng thiên tai động đất ở Tứ Xuyên, hàng trăm nhân viên cứu hộ nước ngoài đến từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Xin-ga-po đang làm việc hết mình, tìm kiếm những sinh mạng bị vùi lấp dưới những đống đổ nát bất chấp sự nguy hiểm của trận dư chấn không ngừng xảy ra.

Sau khi huyện Văn Xuyên, Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh, cả thảy có 4 đội cứu hộ của nước ngoài có mặt tại vùng bị thiên tai triển khai hành động cứu hộ, đó là các đội cứu hộ của Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Xin-ga-po.

Đội cứu hộ khẩn cấp quốc tế của Nhật Bản là đội cứu hộ nước ngoài đầu tiên có mặt tại vùng bị thiên tai sau khi xảy ra trận động đất ở Văn Xuyên ngày 12-5, cũng là đội cứu hộ quốc tế đầu tiên có mặt tại Trung Quốc kể từ khi nước Trung Hoa mới thành lập năm 1949 đến nay. Trong 5 ngày qua, 61 đội viên Đội cứu hộ quốc tế của Nhật Bản đã triển khai việc tìm kiếm, cứu nạn tại huyện Thanh Xuyên và huyện Bắc Xuyên bị thiên tai nghiêm trọng, tại thị trấn Kiều Trang, huyện Thanh Xuyên, họ đã tìm thấy thi hài của hai mẹ con, sau đó lại tìm thấy 20 thi hài ở huyện Bắc Xuyên.

Là những nhân viên cứu hộ động đất giàu kinh nghiệm, thế nhưng các nhân viên cứu hộ Nhật Bản vẫn không khỏi kinh hoàng trước sự tàn phá của trận động đất ở Văn Xuyên lần này. Ông Ô-xa-mu, 52 tuổi, đội trưởng, đã có 30 năm kinh nghiệm trong việc phòng cháy, chữa cháy cho biết:

"Thật không thể tin vào mắt mình được. Tôi cho rằng mức độ phá hoại của trận động đất này còn nghiêm trọng hơn trận động đất xảy ra ở Han-xin. Ví dụ như trường Trung học Bắc Xuyên, toà nhà hai tầng sập đổ hoàn toàn. Theo kinh nghiệm trước đây, trong những kiến trúc bị sập đổ nhất định sẽ có những khe trống, thế nhưng ở đây hoàn toàn là những đống vụn nát".

Mặc dù Đội cứu hộ của Nhật Bản lần này không cứu được người sống sót nào, nhưng họ cho rằng được phối hợp với phía Trung Quốc triển khai hành động tìm kiếm cứu nạn là rất có ý nghĩa. Hiện nay, Đội cứu hộ của Nhật Bản đã về nước.

Đội cứu hộ quốc tế của Nga ngày 16-5 tới Tứ Xuyên, triển khai hành động tìm kiếm, cứu nạn. Tối 20, họ đã đáp chuyên cơ rời Thành Đô về nước. Trong thời gian ở Tứ Xuyên, họ đã cứu thành công một phụ nữ bị vùi lấp 127 tiếng đồng hồ ở Đô Giang Uyển.

Anh Ma-đê-nu là tiểu đội trưởng của một tiểu đội cho biết, Đội cứu hộ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, điều này là nhờ có sự tổ chức rất chu đáo của phía Trung Quốc. Anh nói:

"Trước đây chúng tôi từng tham gia cứu hộ ở rất nhiều nơi, có khi quần chúng vây quanh rất đông, trật tự rất hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng đến công việc cứu hộ của chúng tôi. Thế nhưng, hiện tượng này không xuất hiện ở Trung Quốc, công tác tổ chức của phía Trung Quốc rất xuất sắc".

Đội cứu hộ quốc tế của Xin-ga-po gồm 55 người cũng đang triển khai hành động cứu hộ tại vùng thiên tai động đất ở Tứ Xuyên. Phóng viên Đài chúng tôi gần đây đã tới thị trấn Hồng Bạch, thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên phỏng vấn các đội viên cứu hộ Xin-ga-po tại đây. Ông Hoàng Hạo Tuyền, đội trưởng cho biết, họ đến thị trấn Hồng Bạch vào sáng 17. Ông nói:

"Lúc đến chúng tôi thấy tình hình động đất ở đây rất nghiêm trọng, vì gần 80% nhà cửa đã bị sập đổ. Bởi vậy ngày đầu tiên chúng tôi đã bắt đầu công tác cứu hộ, cho đến nay, chúng tôi cả thảy đã phát hiện 5 thi hài người bị nạn."

Sau một giai đoạn của hành động cứu hộ, sẽ lần lượt có đội y tế quốc tế các nước đến vùng bị động đất, triển khai thêm một bước công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất.

1 2 3 4 5 6 7