Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên mang tên: Nối vòng tay lớn, tình thương không biên giới.
   2008-05-21 18:43:30    cri

Nghe Online

Qúi vị và các bạn thân mến, vào hồi 14 giờ 28 phút ngày 12-5, Huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rích te. Thảm họa bất ngờ này đã làm đau lòng nhân dân Trung Quốc và nhân dân toàn thế giới, các tầng lớp xã hội đồng loạt nối vòng tay lớn tình thương viện trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Ngày 21-5 là ngày thứ 3 cả nước Trung Quốc để tang tưởng niệm những người gặp nạn trong trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên. Hiện nay, việc cung ứng vật tư, sắp xếp đời sống nhân dân cũng như tu sửa các cơ sở hạ tầng tại các vùng bị thiên tai đang được tiến hành một cách khẩn trương và có trật tự.

Trận động đất đã qua đi 10 ngày, chúng ta mong sao đời sống của nhân dân vùng bị thiên tai sớm được khôi phục dưới sự chi viện và giúp đỡ của mọi người.

Muôn người như một, khắc phục hậu quả thiên tai.

Mỗi trận thiên tai là một lần tai hoạ. Trận động đất mạnh 8 độ rích te này đã làm cho rất nhiều người ở Tứ Xuyên mất đi người thân, bạn bè, thầy, cô giáo, học sinh...hàng triệu người không nơi nương thân. Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 5, trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên đã làm 40.075 người chết, hơn 240.000 người bị thương. Sắp xếp như thế nào cho những người dân bị thiên tai, làm vơi nỗi khổ đau trong lòng mọi người là điều cực kỳ quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước mắt, Trung Quốc đang huy động sức mạnh của cả nước giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, để họ có nơi ăn, chốn ở cho dù chỉ là tạm thời. Chiều 20, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Tổng Chỉ huy Bộ Chỉ huy cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai động đất Quốc vụ viện Trung Quốc đã chủ trì phiên họp lần thứ 11 của Bộ Chỉ huy, nghiên cứu, bố trí các công tác sắp xếp đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai, phòng ngừa các thiên tai thứ phát v.v.

Hội nghị quyết định: sẽ vận chuyển khẩn cấp 40 nghìn lều bạt đến các vùng thiên tai trong những ngày tới. Kể từ ngày 30-5 mỗi ngày sẽ vận chuyển 30 nghìn lều bạt, trong vòng một tháng sẽ vận chuyển 900 nghìn lều bạt đến vùng thiên tai. Bên cạnh đó còn sẽ chi viện cho các vùng bị thiên tai 800 nghìn căn lều đơn giản. Trong hai ngày tới sẽ vận chuyển 6 nghìn căn nhà lắp ghép đợt đầu tới vùng bị thiên tai, và tăng lên đến 250 nghìn căn vào trước ngày 30-6, sau đó lên tới một triệu căn trong vòng 3 tháng.

Ngoài ra còn sẽ tiến hành kiểm tra rà soát đối với từng hồ nước có nguy hiểm cao, xây dựng và hoàn thiện phương án ứng đối khẩn cấp cũng như phương án di dời dân ở vùng hạ lưu, lập tức tiến hành gia cố và loại trừ các mối hiểm họa đối với những hồ nước có tình hình nguy ngập. Tăng cường giám sát và cảnh báo đối với những hồ nước mới hình thành do động đất có nguy hiểm cao, tổ chức các chuyên gia tiến hành đánh giá toàn diện, xây dựng phương án và thực thi công trình loại trừ các mối hiểm họa.

1 2 3 4 5 6 7