Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cư dân mạng và thính giả các nước đánh giá về sự kiện xảy ra ở Tây Tạng và Tập đoàn Đạt-lai
   2008-04-08 18:54:42    cri

Thính giả Ma-cha-đô còn viết, tôi rất khâm phục những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm dập tắt rối ren, giữ gìn sự ổn định của Tây Tạng, xin gửi lời thăm hỏi tới những công dân Trung Quốc là người Tạng và người Hán bị phương hại trong sự kiện đánh đập, cướp phá và thiêu đốt.

Thính giả Ni-ca-ra-goa Giê-ra-đô gửi thư điện tử viết "Nếu Phật từ bi nhìn thấy hành vi tội ác của những tên côn đồ gây ra sự kiện nói trên chắc chắn sẽ đưa chúng xuống địa ngục, bởi vì hành vi này đã hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc "yêu chuộng hoà bình". Trên thế giới luôn luôn có một số người mưu toan phá hoại sự ổn định của Trung Quốc, phương hại tiếng tăm của Trung Quốc. Chúng còn mưu toan lợi dụng sự kiện này để tẩy chay Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008".

Thính giả Bra-xin Ri-các-đô Xan-tốt viết "Sự kiện đánh đập, cướp phá và thiêu đốt xảy ra ở Tây Tạng ngày 14-3 đã vạch trần bộ mặt thật mưu toan đối đầu với Chính phủ bằng phương thức sai lầm để mưu cầu Tây Tạng độc lập của tập đoàn Đạt-lai. Tôi tin tưởng rằng Chính phủ Trung Quốc nhất định sẽ xử lý ổn thoả những vấn đề này, Đại hội thể thao Ô-lim-pích cũng sẽ diễn ra suôn sẻ vào tháng 8 năm nay".

Thính giả Bra-xin Ca-tan-nô viết "Sự kiện bạo lực xảy ra ở La-sa ngày 14-3 đã bộc lộ âm mưu chia cắt Trung Quốc của Tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma, bởi vậy tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm và lập trường của Chính phủ Trung Quốc trong việc xử lý vấn đề này. Từ xưa đến nay Tây Tạng đều là một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. Đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được".

Tiếng nói đến từ châu Á:

Thính giả Ấn-độ Mô-han gọi điện tới Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói "Sự kiện bạo lực xảy ra ở khu vực Tây Tạng làm tôi kinh hoàng. Tây Tạng giáp với đất nước tôi, bởi vậy hoà bình và ổn định của Tây Tạng có liên quan tới hoà bình và phát triển của Ấn-độ. Tôi lên án sự kiện bạo lực bất chấp hoà bình xảy ra ở Tây Tạng, mong không tái diễn các sự kiện tương tự".

Cư dân mạng Nê-pan cũng bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng đối với hành vi bạo lực phá hoại khu vực Tây Tạng ngày càng phồn thịnh của Tập đoàn Đạt-lai, kiên quyết ủng hộ chính sách một nước Trung Quốc.

Cư dân mạng Thổ Nhĩ Kỳ Mu-xa gửi thư viết "Tôi ủng hộ các biện pháp mà Chính phủ Trung Quốc áp dụng. Sự kiện xảy ra ở Tây Tạng không phải là ngẫu nhiên mà là được sắp đặt một cách dày công. Ô-lim-pích Bắc Kinh là ngày hội mà tôi và những người xung quanh tôi mong đợi từ lâu, chúng tôi đều mong được chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích qua màn hình nhỏ chứ không phải những hành vi bạo lực căm ghét nói trên".

1 2 3 4