Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cư dân mạng và thính giả các nước đánh giá về sự kiện xảy ra ở Tây Tạng và Tập đoàn Đạt-lai
   2008-04-08 18:54:42    cri

Thính giả Doa-quyn ở Bác-xê-lô-na Tây Ban Nha gửi thư viết "Với tiêu chí đường sắt Thanh-Tạng thông xe có thể ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc về phát triển kinh tế và đời sống nhân dân của Tây Tạng, có được điều này là không thể tách rời với sự ưu tiên về chính sách của Chính phủ cũng như sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Chính vì vậy, mưu toan chia cắt Tây Tạng là không được lòng người".

Ông Vu, một cư dân mạng là người Hoa sinh sống ở Pháp. Ông cực lực phản đối sự kiện bạo lực nghiêm trọng xảy ra ở La-sa ngày 14-3. Ông nói, mưu toan lợi dụng sự kiện Tây Tạng để chính trị hóa Ô-lim-pích Bắc Kinh của một số kẻ bất nhân là không thể thực hiện được.

Thính giả Cộng hoà Séc Tô-mi-sếch là một người yêu thích Quốc tế ngữ, trong thư điện tử, ông viết "Điều khiến tôi đau lòng và lo lắng là khi nghe tin một số ít người ở La-sa và một số nơi khác tiến hành hoạt động phá hoại vì mục đích đen tối. Tôi chân thành mong sự kiện bất hạnh này không ảnh hưởng đến hoạt động rước đuốc và công tác chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh sắp tới".

Thính giả Mô-na-cô Hê-len gửi thư cho website tiếng Pháp của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc viết: Ô-lim-pích là cuộc cạnh tranh giữa sức mạnh và cái đẹp chứ không phải là vũ đài chính trị, việc một số phương tiện truyền thông gắn sự kiện đánh đập, cướp phá và thiêu đốt ở Tây Tạng với Ô-lim-pích là hoàn toàn sai lầm.

Tiếng nói đến từ Nam và Trung Mỹ:

Thính giả Ác-hen-ti-na Ri-các-đô Uê-ta ghi dòng lưu ký trên website Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc viết: Tôi vô cùng phẫn nộ trước mưu toan chia cắt Tây Tạng ra khỏi Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa của các phần tử Tây Tạng độc lập. Thực tế và sự phản ứng của cộng đồng quốc tế cho thấy, gây rối với dụng ý xấu và vi phạm luật pháp quốc tế nhất định sẽ thất bại.

Thính giả Bra-xin Pét-rô-dô gửi thư viết "Tôi không dám tin Đạt-lai Lạt-la lại có những hành động tội ác bất chấp trật tự xã hội và tàn sát sinh mạng vô tội như vậy. Theo tôi, Chính phủ Trung Quốc đã xử lý một cách kịp thời, thoả đáng và đúng đắn vấn đề này".

Thính giả Cô-lôm-bi-a Phrê-đy ngày 23-3 viết lưu ký trên mạng rằng: Tôi lấy làm tiếc trước vụ rối ren xảy ra ở La-sa, cảm thấy đau lòng trước những tổn hại do hoạt động bạo lực của các phần tử "Tây Tạng độc lập" mang lại cho Trung Quốc. Tôi mong Trung Quốc không bị chia cắt.

Thính giả U-ru-guay Ma-cha-đô gửi thư viết: Chúng ta không nên quên rằng Tây Tạng là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc, không nên quên cuộc sống của nhân dân Tây Tạng trước ngày được giải phóng. Hiện nay, dưới chế độ khu vực dân tộc tự trị, dưới sự quan tâm của Chính phủ và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Trung Quốc, nhân dân Tây Tạng đã tự mình quản lý mình, phát triển ngành chăn nuôi, nông nghiệp và du lịch. Chúng ta ghi nhận các đại biểu của Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác đã bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do, hiến mưu, hiến kế cho sự phát triển của đất nước tại kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc. Tôi chúc Tây Tạng ngày mai càng thêm tươi đẹp hơn.

1 2 3 4