Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhiều nhân tố khiến chỉ số CPI tháng 2 ở Trung Quốc đạt mức kỷ lục
   2008-03-21 18:31:56    cri

 

 

Ông Diêu Cảnh Nguyên, chuyên gia Kinh tế trưởng của Cục Thống kê nhà nước cho biết, xét về tình hình của các địa phương, cùng với thời tiết ấm lên, sự cung cấp về rau củ quả sẽ chuyển biến tốt, giá bắt đầu giảm. Đự tính mức tăng giá về rau củ quả sẽ giảm rõ rệt trong tháng 3.

Theo sự giám sát mới nhất của Bộ Nông nghiệp, sản xuất lợn hơi trong nước Trung Quốc đang dần dần khôi phục, có thể đảm bảo cung ứng cho thị trường. Giá thịt lợn trên thị trường tuy liên tục ba tuần giảm đôi chút, nhưng vẫn ở mức cao và sẽ tiếp tục kéo dài trong một quãng thời gian.

Người phụ trách hữu quan của Ủy ban phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, năm 2007 lượng tiêu thụ dầu ăn của Trung Quốc là khoảng 23 triệu tấn, lượng cung cấp lên tới 23 triệu 800 nghìn tấn, cung cầu cơ bản cân bằng, có thể đảm bảo nhu cầu của thị trường. Hiện nay tình hình sản xuất và nhập khẩu dầu ăn cũng bình thường.

Gần đây Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguy Triều An bày tỏ, xét về tổng lượng, hiện nay nông sản phẩm của Trung Quốc là đầy đủ, chủng loại rất phong phú, hoàn toàn có thể đảm bảo nhu cầu của thị trường.

Bộ trưởng Nguy Triều An cho rằng, sự tăng giá nông sản phẩm lần này có tính khôi phục rất lớn, là sự bù đắp cho giá rất thấp trong những năm qua. Sự tăng giá hợp lý của nông sản phẩm có lợi cho việc bảo vệ tính tích cực trồng lương thực của nông dân, nhưng cũng ảnh hưởng nhất định cho quần chúng có thu nhập thấp. Chính phủ Trung Quốc đang thông qua một loạt biện pháp như tăng cường sản xuất, cải thiện lưu thông v,v...đảm bảo cung ứng nông sảm phẩm và làm dịu giá cả tăng quá nhanh.

Người phụ trách Tổng Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc chỉ rõ, thiên tai giá lạnh mưa tuyết đóng băng khiến mức tăng giá tương đối cao, điều này cũng tăng khó khăn mới cho việc khống chế mức tăng giá trong cả năm. Cần phải bình tĩnh, phán đoán tình hình chính xác, áp dụng biện pháp hữu hiệu, thiết thực khống chế mặt bằng vật giá tăng quá nhanh, giữ gìn nền kinh tế quốc dân phát triển vừa tốt lại vừa nhanh.


1 2