Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhiều nhân tố khiến chỉ số CPI tháng 2 ở Trung Quốc đạt mức kỷ lục
   2008-03-21 18:31:56    cri

Nghe Online

 

Gần đây Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố số liệu thống kê mới nhất cho thấy, chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố như thiên tai giá lạnh mưa tuyết đóng băng và Tết Nguyên Đán v,v...tháng 2 năm nay Chỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc, gọi tắt là CPI tăng 8,7% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục kể từ năm 1996 đến nay.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc Diêu Cảnh Nguyên bày tỏ, từ đầu năm đến nay chỉ số CPI Trung Quốc tiếp tục gia tăng, tiếp diễn xu thế cơ bản của nửa cuối năm ngoái. Động lực chính khiến chỉ số CPI tăng lên vẫn là giá thực phẩm gia tăng. Giá thực phẩm trong tháng hai tăng 23,3% so với cùng kỳ, chiếm trên 80% trong mức tăng của chỉ số CPI.

Trong nhóm hàng thực phẩm, giá rau củ quả tháng hai tăng với mức cao nhất, đạt tới 46%. Thời tiết giá lạnh mưa tuyết đóng băng trong phạm vi rộng gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc sản xuất rau xanh. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, 20 tỉnh và khu tự trị như Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Hồ Bác, Quảng Tây v,v... có gần 3 triệu hét-ta rau xanh bị ảnh hưởng của thiên tai, chiếm 34% diện tích trồng rau trong mùa thu đông. Thiên tai đã làm cho việc cung cấp rau xanh giảm với mức lớn, hơn nữa giá tăng mạnh. Ngoại ra, giá thịt và gia cầm cũng như các chế phẩm từ thịt và gia cầm trong tháng hai tăng 45,3% so với cùng kỳ.

Thiên tai giá lạnh mưa tuyết đóng băng và Tết Nguyên Đán đan xen cùng lúc dẫn đến chỉ số CPI Trung Quốc năm nay tăng liên tục. Theo tính đoán sơ bộ của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc, Tết Nguyên Đán trong tháng hai đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng 0,53% so với tháng giêng, còn thời tiết giá lạnh mưa tuyết đóng băng khiến giá tiêu dùng tăng 1,03%.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc liên tục tăng cũng là kết quả chịu sự ảnh hưởng của giá cả thị trường quốc tế liên tục tăng với mức lớn. Từ đầu năm đến nay giá dầu thô tăng trên 7%, giá kim loại và nông sản phẩm tăng 30%-40%.

1 2