Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Toàn văn bản Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc--XI
   2007-12-21 15:50:01    cri
Thế giới ngày nay đang có sự biến đổi lớn và điều chỉnh lớn. Hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại, mưu cầu hòa bình, phát triển và thúc đẩy hợp tác đã trở thành trào lưu thời đại không có gì ngăn cản nổi. Đa cực hóa thế giới không thể đảo ngược được, toàn cầu hóa kinh tế phát triển vào chiều sâu, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã được đẩy mạnh, hợp tác toàn cầu và khu vực đang trên đà phát triển, sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng chặt chẽ, so sánh lực lượng quốc tế đang phát triển theo hướng có lợi cho giữ gìn hòa bình thế giới, tình hình quốc tế nhìn chung là ổn định.

Trong khi đó, thế giới vẫn rất không yên ổn. Chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền vẫn tồn tại, xung đột và điểm nóng cục bộ xẩy ra đây đó, sự mất cân đối về kinh tế toàn cầu trở nên dữ dội, khoảng cách Nam Bắc mở rộng, đe dọa về an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen lẫn nhau, hòa bình và phát triển của thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải và thách thức.

Chia sẻ cơ hội phát triển, cùng ứng đối với mọi thách thức, thúc đẩy sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của loài người liên quan tới lợi ích căn bản của nhân dân các nước, cũng là nguyện vọng chung của nhân dân các nước. Trung Quốc chủ trương, nhân dân các nước xiết chặt tay cùng cố gắng, thúc đẩy kiến tạo thế giới hài hòa có nền hòa bình bền vững và cùng phồn thịnh. Vì vậy, cần phải tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tuân thủ Luật pháp quốc tế và chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế được công nhận, trong quan hệ quốc tế cần phải tôn vinh tinh thần dân chủ, hòa mục, hợp tác và cùng thắng. Về chính trị phải tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương bình đẳng, cùng thúc đẩy dân chủ trong quan hệ quốc tế; về kinh tế phải hợp tác lẫn nhau, bổ sung ưu thế cho nhau, cùng thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng cân đối, ưu đãi phổ biến và cùng thắng; về văn hóa phải tham khảo lẫn nhau, tìm điểm chung, gác lại bất đồng, tôn trọng tính đa dạng của thế giới, cùng thúc đẩy sự phồn thịnh và tiến bộ của nền văn minh nhân loại; về an ninh phải tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác, kiên trì giải quyết tranh chấp quốc tế qua phương thức hòa bình chứ không phải là bằng chiến tranh, cùng giữ gìn hòa bình và ổn định thế giới; về bảo vệ môi trường phải hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp thúc đẩy, chung lòng bảo vệ trái đất-ngôi nhà sinh sống của loài người.

Hiện nay, quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới đã có sự biến đổi mang tính lịch sử, tương lai và vận mệnh của Trung Quốc ngày càng gắn chặt với tương lai và số phận của thế giới. Bất cứ tình hình quốc tế thay đổi ra sao, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đều sẽ giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển và hợp tác, thực thi chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển của Quốc gia, tuân thủ tôn chỉ của chính sách ngoại giao là gìn giữ hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung.

1 2