Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Toàn văn bản Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc -- IV
   2007-11-26 16:36:48    cri

---Đẩy nhanh phát triển các sự nghiệp xã hội, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân. Hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại càng thêm hoàn thiện, cơ bản hình thành hệ thống giáo dục suốt đời, mức độ tiếp thụ giáo dục của toàn dân và trình độ đào tạo nhân tài được nâng cao rõ rệt. Tạo việc làm xã hội càng thêm đầy đủ. Cơ bản xây dựng lên hệ thống đảm bảo xã hội che phủ cư dân thành thị và nông thôn, đảm bảo đời sống cơ bản cho mọi người. Cơ bản hình thành bố cục phân phối thu nhập một cách hợp lý và có trật tự, người có thu nhập trung bình chiếm số đông, cơ bản loại trừ hiện tượng cực kỳ nghèo khó. Mọi người được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Hệ thống quản lý xã hội càng thêm kiện toàn.

---Xây dựng văn minh sinh thái, cơ bản hình thành kết cấu ngành nghề, phương thức tăng trưởng và mô hình tiêu dùng loại hình tiết kiệm tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái. Nền kinh tế tuần hoàn có qui mô tương đối lớn, tỷ trọng năng lượng tái sinh gia tăng rõ rệt. Các loại chất thải gây ô nhiễm chủ yếu được khống chế hữu hiệu, chất lượng môi trường sinh thái được cải thiện rõ rệt. Quan niệm văn minh sinh thái được gây dựng vững chắc trong toàn xã hội.

Đến khi thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020, đất nước văn minh cổ đại có lịch sử lâu đời và nước lớn xã hội chủ nghĩa đang phát triển của chúng ta sẽ cơ bản thực hiện công nghiệp hóa, sức mạnh tổng hợp của nhà nước được tăng cường rõ rệt, qui mô thị trường trong nước bước vào hàng ngũ các nước đứng đầu thế giới, trở thành nước đời sống sung túc của nhân dân được nâng cao phổ biến, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt và có môi trường sinh thái tốt đẹp, trở thành nước nhân dân được hưởng quyền lợi dân chủ càng đầy đủ hơn, có tố chất văn minh theo đuổi về tinh thần càng cao hơn, trở thành nước có các chế độ càng thêm hoàn thiện, xã hội càng tràn đầy sức sống nhưng lại yên ổn và đoàn kết, trở thành nước mở cửa đối ngoại hơn nữa, có sức gắn bó hơn nữa và đóng góp càng lớn hơn cho nền văn minh của nhân loại.

Năm năm tới là thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Chúng ta phải kiên định lòng tin, miệt mài làm việc, đặt nền tảng vững chắc hơn vì xây dựng toàn diện xã hội khá giả ở mức cao hơn cho hơn một tỷ dân.


1 2