Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những việc người Hồng Công lo lắng đã không xảy ra
   2007-06-28 14:44:21    cri

Sau 10 năm Trở về, cư dân Hồng Công phổ biến được hưởng mọi quyền dân chủ và tự do mà luật cơ bản giao phó. Hồng Công là nơi ngôn luận, báo chí, xuất bản tự do nhất, luôn luôn được coi là trung tâm thông tin quan trọng trên thế giới. Người Hồng Công được hưởng quyền tự do mít tinh, thành lập đoàn thể, tuần hành, thị uy theo luật. Hình thức sinh hoạt của họ mọi việc vẫn như xưa.

Sau khi trở về, cư dân vĩnh cửu Hồng Công lần đầu tiên được hưởng quyền bầu cử và quyền được bầu cử, chính trị dân chủ đã được phát triển thực sự tại Hồng Công. Người Hồng Công sau khi trở về đã giành được dân chủ và tự do nhiều hơn so với trước đây.

Người Hồng Công trước khi trở về còn lo lắng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh sẽ bị xoá bỏ. Trên thực tế sự lo lắng này là hoàn toàn không cần thiết. Tiếng Quảng Đông và tiếng Anh đều là ngôn ngữ chính thức của Hồng Công. Những năm gần đây, mặc dù người Hồng Công nói tiếng phổ thông Trung Quốc ngày càng nhiều lên, nhưng đó là nhu cầu phát triển của bản thân Hồng Công, chính phủ Trung ương không mở rộng tiếng phổ thông Trung Quốc tại Hồng Công.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đến đóng tại Hồng Công, cũng là một trong những điều lo lắng lúc đầu của người Hồng Công, có người nói "nghe nói quân đội đến là sợ". Thế nhưng biểu hiện "không đụng chạm đến một li một tí nào" của quân giải phóng, đã hoàn toàn xoá bỏ sự lo ngại của người Hồng Công. Nhiều năm nay, doanh trại quân giải phóng đã trở thành một trong những điểm tham quan thích nhất của nhiều người dân Hồng Công .


1 2