Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những việc người Hồng Công lo lắng đã không xảy ra
   2007-06-28 14:44:21    cri

Ngày 1 tháng 7 năm nay, là kỷ niệm lần thứ 10 ngày Hồng Công trở về Trung Quốc. Được biết, sẽ có hơn 800 buổi hoạt động chào mừng kỷ niệm. Chúng tôi cho rằng, trong 10 năm qua, những việc mà người Hồng Công năm xưa lo lắng đã không xảy ra, lòng tin của người Hồng Công được đổi bằng thực tiễn thành công của ý tưởng "một nước hai chế độ", là điều đáng được chào mừng và kỷ niệm nhất.

Hồng Công ngày nay, là đặc khu hành chính nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có quyền tự trị cao độ, có không gian hoạt động quốc tế rộng lớn.

Hồng Công hiện nay là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Tổ chức Thương mại thế giới, Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Ngân hàng phát triển Châu Á v.v, đại diện của Hồng Công hoạt động sôi nổi trên trường quốc tế. Bà Trần Phùng Phú Trân tháng 11 năm 2006 tại hội nghị đặc biệt đại hội y tế thế giới còn được bầu làm Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, cơ quan chuyên trách Liên Hợp Quốc quan trọng, trở thành người Trung Quốc đầu tiên giữ chức vụ này. Trưởng đặc khu hành chính và các quan chức cấp cao khác có thể đi thăm bất cứ nước và khu vực nào mà họ cần đi thăm, những nơi họ đến đều được coi là thượng khách, được tiếp đón với quy cách cao. Dưới sự sắp xếp của chính phủ Trung ương, hiện nay hộ chiếu của đặc khu được hưởng miễn ký thị thực tại hơn 130 nước và khu vực, cư dân Hồng Công cầm hộ chiếu đặc khu có thể đi lại tự do và làm ăn buôn bán tiện lợi các các nơi trên thế giới.

Sau 10 năm trở về Trung Quốc, Hồng Công tiếp tục giữ đà tốt đẹp phồn thịnh và phát triển. Sau khi trở về không bao lâu, Hồng Công đã bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á chưa từng có. Dưới sự cố gắng của chính quyền đặc khu và nhân dân Hồng Công, điều động đầy đủ tiềm năng của bản thân Hồng Công, sử dụng đầy đủ điều kiện có lợi phát triển kinh tế của nội địa, Hồng Công đã rất nhanh khôi phục sức sống.

Nhiều năm nay sự tăng trưởng kinh tế Hồng Công đã duy trì trình độ khá cao trong nền kinh tế chín muồi, GDP năm 2006 lên tới 189,5 tỉ USD, trung bình đầu người 27466 USD, nếu tính theo sức mua, GDP bình quân đầu người Hồng Công xếp thứ 15 trên thế giới. Dự trữ ngoại tệ năm 2006 của Hồng Công xếp thứ 7 thế giới, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu xếp thứ 9 thế giới, phần lớn các năm trong 10 năm qua lượng vận tải Công-te-nơ của Hồng Công đều đứng đầu thế giới. Giá trị thị trường của thị trường chứng khoán cao nhất trong ngày của tháng 11 năm 2006 đã vượt Đức, tại Châu Á chỉ sau Tô-ki-ô, xếp thứ 7 thế giới. Hồng Công vẫn là cảng tự do được cả thế giới công nhận, đến năm 2006 liên tục 12 năm được chỉ số độ tự do kinh tế Quỹ truyền thống Mỹ bình chọn là "nền kinh tế tự do nhất" trên thế giới.

1 2