Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình phát triển kinh tế trong 10 năm qua của Trùng Khánh
   2007-06-13 15:15:07    CRIonline

Nghe Online

Xuất phát từ nhu cầu xây dựng công trình đầu mối thủy lợi Tam Hiệp sông Trường Giang cũng như giải quyết ổn thỏa hàng loạt vấn đề như: Di dân khỏi khu vực lòng hồ , bảo vệ môi trường sinh thái v.v, Trùng Khánh đã được phép thành lập thành phố trực thuộc Trung Ương Trung Quốc từ tháng 3 năm 1997, các huyện và thành thị nằm trong khu vực lòng hồ  cũng được sát nhập vào thành phố Trùng Khánh. Thế là Trùng Khánh đã trở thành một thành phố siêu quy mô rộng hơn 80 nghìn ki-lô-mét vuông với hơn 30 triệu dân. Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư vốn khổng lồ để hỗ trợ sự phát triển của Trùng Khánh.

Tổng kết tình hình phát triển kinh tế của thành phố Trùng khánh trong 10 qua, ông Dương Khánh Dục, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách thành phố Trùng Khánh đã nói một cách xúc tích rằng :

"Trong 10 năm kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương của Trung Quốc đến nay là 10 năm công cuộc xây dựng của Trùng Khánh được phát triển nhanh nhất, nhân dân được chia sẻ lợi ích nhiều nhất."

Con số là sự minh chứng tốt nhất đối với những thành tựu rực rỡ mà Trùng Khánh đạt được trong 10 năm qua. 10 năm nay, GDP của Trùng Khánh đã tăng 10,2o/o, tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người của năm 2006 đã vượt 1500 đô-la Mỹ, bằng 4 lần tổng giá trị sản phẩm của năm 1996, thu nhập có thể chi phối tính theo đầu người cư dân đã từ 5000 đồng tăng lên tới hơn 11 nghìn đồng, thu nhập thuần bình quân đầu người nông dân cũng tăng gấp đôi.

Một thể hiện trực tiếp nhất về sự phát triển kinh tế xã hội của Trùng Khánh là cơ sở hạ tầng đã được cải thiện. Xin lấy quận Đại Độ Khẩu làm thí dụ, cách đây 10 năm, quận Đại Độ Khẩu còn là một cộng đồng chung cư trực thuộc Tập đoàn gang thép Trùng Khánh, một doanh nghiệp lớn của Nhà nước, hồi đó chỉ rộng 7 ki-lô-mét vuông. Vì thế dân địa phương đặt tên hài hước cho Đại Độ Khẩu là "quận túi vải", bởi vì cả quận chỉ có một đường phố, đi lại đều phải đi qua phố này. Nhưng hiện nay diện tích của quận Đại Độ Khẩu đã mở rộng tới 103 ki-lô-mét vuông, trong đó đường cao tốc, đường sắt nhẹ trên cao, cầu đường bắc qua sông v.v tỏa khắp các quận, khu chung cư cao cấp mọc lên san sát, Tập đoàn gang thép Trùng Khánh đang có kế hoạch chuyển đi nơi khác để bảo vệ môi trường khu phố càng thích hợp cho con người cư trú .

Quận Đại Độ Khẩu đã phát triển song song với cả thành phố Trùng Khánh, là một hình ảnh thu hẹp về sự phát triển của Trùng Khánh. Có người cho rằng, Trùng Khánh là đô thị thẳng đứng, câu này không những nói lên nhiều kiến trúc của Trùng Khánh đều dựa lưng vào núi, mà còn vì mạng lưới giao thông gồm cả đường cao tốc, đường sắt nhẹ trên cao, cầu đường, hàng không, vận tải trên sông v.v đều hết sức hoành tráng.

1 2