Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Phú Trọng tiếp các phóng viên TQ và VN tại Bắc Kinh
   2007-04-12 18:21:16    cri

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã có bình luận về hiện trạng quan hệ chính trị và kinh tế của hai nước Trung Việt, cũng như viễn cảnh của mối quan hệ này giữa hai nước như sau:

Nguyễn Phú Trọng: Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống trên cơ sở hai nước láng giềng với nhau, chung sống với nhau lâu rồi, được từng thử thách qua thời gian. Bây giờ hai nước đang đi lên Chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng tôi nói là: "Vừa là đồng chí, vừa là anh em". Trong thực tế thời gian vừa qua thông qua những chuyến thăm cấp cao, nhất là chuyến thăm của Tổng Bí thư chúng tôi Nông Đức Mạnh vào năm 2006 và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tháng 11 năm 2006 có tuyên bố chung. Đây là tiếp tục đặt cơ sở vững chắc để phát triển mối quan hệ chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.

Các bạn thân mến, trong buổi tiếp thân mật này Ngọc Ánh và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã đối thoại thú vị như sau:

Kính chào chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, tôi là Ngọc Ánh, phóng viên của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đây là cơ quan truyền thông đối ngoại của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, giới thiệu các thông tin của Trung Quốc bằng tiếng Việt Nam cho các bạn thính giả Việt Nam, có lẽ câu hỏi của Ngọc Ánh cũng là điều mà các phóng viên, các bạn đồng nghiệp đang có mặt tại đây quan tâm. Đồng chí có kiến nghị gì đối với sự đi lại và hợp tác của ngành báo chí hai nước Trung Việt? Nếu từ góc độ của một thính giả Việt Nam đồng chí có ý kiến và yêu cầu gì đối với chương trình phát thanh cũng như nội dung thông tin của ngành báo chí Trung Quốc trong đó có Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Nguyễn Phú Trọng: Câu hỏi của chị Ngọc Ánh rất hay và mang tính nghề nghiệp cao, tôi có ít duyên với nghề báo chí, gần 30 năm làm báo, vì vậy tôi cho rằng câu hỏi này rất quan trọng đối với giới báo chí. Nói đến báo chí trước hết phải nói đến thông tin, mọi người đều rất cần thông tin do báo chí cung cấp, đây là một kênh cực kỳ quan trọng trong xã hội chúng ta, trong đó có Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Thông tin bây giờ không chỉ trong phạm vi tầng lớp, mà phạm vi toàn thế giới. Tôi đánh giá rất cao về vai trò của báo chí, đặc biệt là vai trò của các nhà báo. Thông tin phải nhanh và chính xác, kịp thời, bảo đảm định hướng tư tưởng, thông tin rất phong phú trong tất cả các lĩnh vực. Hiện nay báo chí phát triển rất nhanh, xin chúc các đồng chí nhà báo, chúc các cơ quan báo chí chúng ta ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quần chúng bạn đọc.

Về vai trò của đài phát thanh, đồng chí nói:

Nguyễn Phú Trọng: Truyền hình và in-tơ-nét phát triển rất mạnh, cho nên có những quan niệm hiện nay là coi nhẹ đài phát thanh. Nhưng không phải, đài phát thanh đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ ở Việt Nam, Đài Truyền hình chỉ tập trung vào một số khu vực, nhưng Đài phát thanh có thể phát sóng vào tất cả các nơi, kể cả những vùng núi cao, các đồng bào ở vùng sâu vùng xa vẫn nghe được. Chúc đài làm tốt hơn vai trò của mình.

Lê Quyên: Các bạn thân mến, những ngày này Đoàn Đại biểu Quốc Hội Việt Nam do chủ tịch Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vẫn đang tiếp tục chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc, tin rằng chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 5 lần này của đồng chí sẽ lại có những ấn tượng mới tốt đẹp về Trung Quốc. Xin chúc sức khỏe và chúc chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn đại biểu Quốc Hội Việt Nam thành công tốt đẹp.


1 2