Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Phú Trọng tiếp các phóng viên TQ và VN tại Bắc Kinh
   2007-04-12 18:21:16    cri
Giữa mùa trăm hoa đua nở, thủ đô Bắc Kinh đang vào xuân, Đoàn Đại biểu Quốc Hội Việt Nam do chủ tịch Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã sang thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 theo lời mời của chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc. Chiều ngày 10 tháng 4, sau khi vừa hội kiến Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các phóng viên Trung Quốc và Việt Nam. Ngọc Ánh, phóng viên Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có mặt trong buổi tiếp.

Ngọc Ánh: Vâng, xin cảm ơn Lệ Quyên.

Chiều ngày 10 tháng 4 tại nhà khách Quý Tân Bắc Kinh, chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các phóng viên Trung Quốc và Việt Nam, trong đó có phóng viên của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tân Hoa Xã, Nhân Dân Nhật Báo, Thương báo Quốc tế Trung Quốc, Đài truyền hình Trung ương Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Thái độ cởi mở và gần gũi của chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mở đầu cho buổi tiếp đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc cho các phóng viên Trung Quốc và Việt Nam:

Nguyễn Phú Trọng: Xin mời các nhà báo quan tâm vấn đề gì thì chúng ta cùng trao đổi với nhau trong tinh thần rất thoải mái và cởi mở.

Ngọc Ánh: Các bạn thân mến, trong phần thời sự phát vào tối 11, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về sự đánh giá của chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đối với những thành quả đã đạt được giữa Quốc hội hai nước Trung Việt cũng như những biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Nguyễn Phú Trọng: Trước hết tôi xin đánh giá kết quả cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và đoàn đại biểu Nhân đại Trung Quốc vừa mới đây rất nóng hổi, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đánh giá kết quả rất tốt đẹp, tôi xin bình luận theo tinh thần lời nói của đồng chí Hồ Cẩm Đào, kết quả tốt đẹp thể hiện như sau: Trước hết, hai bên trao đổi thông tin với nhau, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm chia sẻ những công việc hai bên đang làm. Kết quả thứ hai thể hiện hai bên đã đánh giá lại mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc trong thời gian vừa qua, rất thống nhất với nhau. Kết quả thứ ba là thống nhất với nhau phương hướng, biện pháp sắp tới.

Ngọc Ánh: Kể từ năm 1992 đến nay, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt 5 lần sang thăm Trung Quốc, đây là lần đầu tiên đồng chí sang thăm TQ trên cương vị chủ tịch Quốc Hội, về ấn tượng chuyến thăm lần này đồng chí nói:

Nguyễn Phú Trọng: Đây là lần thứ 4 tôi thăm Trung Quốc. Thăm với cương vị là Chủ tịch Quốc hội thì đây là lần đầu tiên. Trung Quốc là nước đầu tiên tôi đi thăm với tư cách là Chủ tịch Quốc hội. Mỗi lần đến thăm Trung Quốc tôi đều có nhận thức mới, vì Trung Quốc có bước phát triển rất toàn diện, có hệ thống về mặt lý luận và tổng kết thực tiễn, cảm nhận về mặt thực tiễn của đất nước Trung Hoa vĩ đại, những thành tựu của nhân dân Trung Quốc đạt được là kết quả phấn đấu phi thường của nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc---thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội mang đặc sắc Trung Quốc của các đồng chí đạt nhiều thành tựu vĩ đại, từng bước một, ngày càng phát triển. Về lý luận thì các đồng chí đã xây dựng một hệ thống lý luận mang Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, một sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác vào thực tiễn của Trung Quốc. Hôm qua tôi đã nói với đồng chí Giả Khánh Lâm rồi, năm 92 tôi sang vào tháng 4, lúc bấy giờ Trung Quốc đang xây dựng lý luận về phát triển kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa, các đồng chí thông qua tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần thứ hai tôi sang vào tháng 3 năm 1997, các đồng chí đang đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và công tác đào tạo cán bộ theo bốn hóa: cách mạng hóa, trí thức hóa, trẻ hóa và chuyên môn hóa. Thực hiện luân chuyển cán bộ rất mạnh từ địa phương này sang địa phương khác. Tháng 7 năm 2001 tôi sang thăm Trung Quốc lần thứ 3, đúng vào dịp các đồng chí kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Giang Trạch Dân có bài phát biểu hết sức quan trọng nói về Ba đại biểu, Ba đại diện và năng lực cầm quyền của Đảng Cộng Sản. Tháng 7 năm 2003, tôi lại sang Trung Quốc và dẫn đầu đoàn đại biểu Lý luận Trung ương, thảo luận chuyên đề rất lớn của Trung ương hai đảng là Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường. Lần này là lần thứ 5, tôi được biết Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa quyết định vấn đề xây dựng xã hội hài hòa, phát triển khoa học, phát triển xây dựng xã hội hài hòa và lấy con người làm gốc.

1 2