Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nước châu Phi quan tâm việc nâng cao trình độ khoa học-công nghệ và nghiên cứu khóa học
   2007-01-31 15:55:16    cri

Liên minh châu Phi trong thực tế đã nhận thức được những vấn về này và đang áp dụng một số hành động. Cao ủy Liên minh châu Phi đặc trách về phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, bà Ê-xây-ét đã có cuộc họp với những người phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng chính sách để nêu những kiến nghị cụ thể về mặt khoa học-công nghệ lên Hội nghị cấp cao. bà nói:

"Tại hội nghị cấp cao lần này, chúng tôi sẽ báo cáo công tác với các nhà lãnh đạo và mong các chương trình hành động về khoa học-công nghệ được Hội nghị thông qua. Chúng tôi còn sẽ thành lập các Trung tâm khọc học-công nghệ và nghiên cứu khoa học, xây dựng và củng cố mối liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học với các nhà hoạch định chính sách, như vậy vai trò của khoa học-công nghệ sẽ càng thêm nổi bật, càng thích ứng với sự phát triển của châu Phi".

Liên minh châu Phi cũng ghi nhận được rằng muốn phát triển khoa học-công nghệ thì cần phải lấy giáo dục làm nền tảng. Một số nước châu Phi cũng ghi nhận điều này và đang áp dụng nhiều biện pháp để phát triển giáo dục cơ bản. Ngoài phát triển giáo dục ra, phòng ngừa chảy máu chất xám cũng là điều cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao trình độ khoa học-công nghệ và nghiên cứu khoa học của châu Phi. Tổ chức Di cư Quốc tế công bố số liệu thống kê cho thấy hiện nay các nước châu Phi hàng năm có hơn 20 nghìn nhân tài cấp cao tới các nước phát triển Âu-Mỹ làm việc. Điều này đã trở ngại nghiêm trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của lục địa châu Phi. Cao ủy Liên minh châu Phi đặc trách về phát triển nguồn nhân lực và khoa học-công nghệ Ê-xây-ét cho rằng: giải pháp căn bản cho phòng ngừa chảy máu chất xám của châu Phi là cải thiện môi trường nghiên cứu khoa học, tạo ra môi trường tốt để những người làm công tác nghiên cứu khoa học ở lại các nước châu Phi.

Song song với việc này các nước châu Phi không thể tách rời với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc phát triển khoa học-công nghệ và nghiên cứu khoa học. Bà Ê-xây-ét nói:

"Chúng tôi có quan hệ gắn bó với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc về mặt khoa học-công nghệ và giáo dục, chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ về mặt giáo dục của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc cam kết sẽ cử một số quan chức cấp cao tới chỉ đạo tại cơ quan giáo dục của Ủy ban Liên minh châu Âu. Ngoài ra chúng tôi cũng rất coi trọng Hợp tác Nam Nam, tôi cho rằng đây chính là sự mở đầu của hợp tác".


1 2