Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội cầu mây nữ TQ mong đợi có sự đột phá
   2006-12-14 18:05:47    cri

 

 

Đối với TQ mà nói, mãi tới năm 1987 mới bắt đầu có vận động viên và huấn luyện viên tập luyện môn Cầu mây. Việc phổ cập và nâng cao trình độ môn thể thao này đòi hỏi phải có thời gian nhất định.

Được biết, hiện nay vận động viên Cầu mây của TQ chủ yếu tập trung trong các nhà trường, có khoảng 3-4 trăm người. Hiện nay, nhà Nhà nước đã xây dựng chính sách khuyến khích đào tạo vận động viên Cầu mây, nên số người tập luyện đang dần dần gia tăng.

Ông Dương Kiệt cho biết, sau khi đã bảo đảm nguồn cung cấp cấp vận động viên còn phải nâng cao hơn nữa tố chất của họ. Ông nói "chúng tôi mong sau này có cơ hội hợp tác với Thái Lan, gửi vận động viên tới Thái Lan học tập và cùng tập luyện với vận động viên Thái Lan để nâng cao trình độ, phấn đấu trong hai ba năm tới có bước nhảy vọt trong các giải Cầu mây trong nước".

Ông Dương Kiệt cho tằng "Á vận hội lần tới sẽ là một cơ hội cho Cầu mây TQ thu được sự đột phá".


1  2