Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội cầu mây nữ TQ mong đợi có sự đột phá
   2006-12-14 18:05:47    cri

 

Giải đồng đội cầu mây của nam và nữ tại Á vận hội Đô-ha đã diễn ra ngày 6 tại Câu lạc bộ thể thao Ha-xát Đô-ha. Thế nhưng trong trận chung kết lại vắng bóng các vận động viên TQ mà vẫn là hai nước mạnh về cầu mây: Thái Lan và Việt Nam.

Ngày 10-12 đã diễn ra một trận bán kết cầu mây nữ. Ba vận động viên của đội TQ là Chu Vinh Hồng, Vương Kiến Song và Lư Giai Giai từng giành chức vô địch Cúp thế giới năm 2006. Thế nhưng trong trận gặp đội mạnh Thái Lan họ đã không phát huy tốt, thua cả hai hiệp với tỷ số 11:21 và 10:21, không lọt vào chung kết.

Trong trận bán kết đôi, đội TQ lại thua đội Mi-an-ma với tỷ số 1:2, cuối cùng chỉ giành được huy chương đồng.

Như vậy, mong muốn có sự đột phá so với huy chương bạc tại Á vận hội lần trước của Đội cầu mây nữ TQ tại Á vận hội Đô-ha lần này đã trở thành bong bóng. Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu mây TQ Dương Kiệt nói, tương lai phát triển của môn Cầu mây TQ rất tốt. Song do Cầu mây không phải là môn thi đấu trong Thế vận hội nên có rất ít người chơi môn thể thao này, bởi vậy trình độ bắt đầu có xu thế trượt dốc sau khi đạt tới đỉnh cao vào năm 2002.

Ông Dương Kiệt cho biết, Cầu mây là môn thể thao "Quốc gia" của Thái Lan, hàng năm có hơn 2 nghìn vận động viên tập luyện môn này, trình độ của họ rất cao. Việc đội Cầu mây Việt Nam có thành tích nổi bật tại Á vận hội lần này không phải là ngẫu nhiên. Họ là một đội chuyên nghiệp duy nhất, có thời gian tập huấn rất dài, hàng năm đều đến Thái Lan tập huấn từ 6 đến 10 tháng. Có thể nói họ đã học hỏi được những tinh hoa nhất của Cầu mây Thái Lan, cộng thêm phong cách độc đáo nên vượt trội so với đội Thái Lan là điều dĩ nhiên.

1  2