Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Xri-lan-ca cảm ơn sự giúp đỡ đa phương diện của TQ
   2006-12-13 16:47:38    cri

 

 

Để chấn hưng nền thể thao Xri-lan-ca, khích lệ những vận động viên xuất sắc, ngày từ mười mấy năm trước Chính phủ Xri-lan-ca đã áp dụng cơ chế khen thưởng những vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu quốc tế. Ngoài khoản tiền thưởng khả quan ra, những vận động viên này còn nhận được các loại khen thưởng như tặng nhà ở, ô-tô, có việc làm tốt...Ông Phê-ran-đô nói, Chính phủ hiện này làm như vậy, sau này cũng không thay đổi.

Sự nghiệp thể dục thể thao của Xri-lan-ca đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của các nước chung quanh như TQ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...trong đó TQ đóng vai trò then chốt. Ông Phê-ran-đô nói, không có nước nào như TQ giúp đỡ chúng tôi, miễn là chúng tôi có nhu cầu thì TQ giúp đỡ ngay. Tháng 8 năm nay Xri-lan-ca tổ chức Đại hội thể thao Nam Á đã nhận được sự giúp đỡ đa phương diện của TQ từ kỹ thuật cho đến khí tài thể thao...

Khi được hỏi về sự mong đợi đối với Á vận hội và Thế vận hội sắp tới, ông Phê-ran-đô nói, TQ có kinh nghiệm tổ chức các giải thi đấu lớn, bất kể là Á vận hội mùa đông tổ chức tại Trường Xuân vào tháng tới hay Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và Á vận hội Quảng Châu năm 2010, mỗi thành viên trong Ủy ban Ô-lim-pích châu Á đều mong đợi các giải thế giới được tổ chức tại TQ.


1  2