Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười năm đúc kiếm vẫn không hối hận
   2006-12-11 15:34:16    cri

 

 

Sau trận đấu đánh giá biểu hiện của hôm nay, Phùng Vân nói: "Tôi rất hài lòng đối với biểu hiện của mình, bởi vì thời gian trước tập luyện không được hệ thống cho lắm, chân lại bị thương, ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến thi đấu. Nhưng lần này đoạt giải nhì không cảm thấy đau khổ hoặc đáng tiếc, lần này tôi đã có dự kiến tình huống xấu nhất, đoạt được huy chương là hài lòng rồi. Tôi lần này đã hài lòng với mình, nhưng đã có lỗi với Huấn luyện viên." 

Trước khi thi đấu, Huấn luyện viên Tôn Hải Bình đứng trên khán đài bên cạnh vạch đích lặng lẽ nhìn học trò của mình. Phùng Vân vừa về đến đích, ông đã nói với phóng viên bên cạnh mình: Bình thường, bình thường, thành tích của Vân là phát huy bình thường, là một vận động viên cao tuổi chạy được thành tích như vậy tôi rất hài lòng.

1  2  3