Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên-Xứ sở của Gấu Mèo-- IV
   2006-11-23 18:51:31    CRIonline

"Đối với tôi người chuyên vẽ tranh sơn thủy mà nói, núi Thanh Thành là một nơi lý tưởng rất dễ thu hút những người theo Đạo Giáo. Phong tục tập quán ở đây rất đơn sơ mộc mạc, mối quan hệ giữa người với người rất tự nhiên. Nếu có dịp, mỗi năm sẽ đến đây nghỉ lại hàng tháng trời".

Sau khi cảm nhận nền văn hóa Đạo Giáo thanh tĩnh và đậm đà của núi Thanh Thành, chúng ta hãy đến thăm Đô Giang Yển cách núi Thanh Thành không xa, đây là một công trình thủy lợi viễn cổ nhất trên thế giới hiện nay.

Đô Giang Yển nằm ở trung du sông Mân, do Lý Băng- một quan chức địa phương dẫn đầu xây dựng vào hơn 2000 năm trước. Trong số các công trình thủy lợi cổ nổi tiếng trên thế giới, thì kênh nhân tạo của vương quốc cổ Ba Bi Lon và cổ La Mã đều đã bị hoang phế, duy chỉ có Đô Giang Yển thì đến nay vẫn còn đang sử dụng.

Tương truyền, khi chưa xây công trình này, cứ đến mùa xuân hè lại xảy ra nạn lũ lụt, mà nguyên lý thiết kế của Đô Giang Yển là chia dòng sông Mân ra làm hai nhánh, do đó vừa có thể tiêu giảm nạn lũ, lại có thể dẫn nước tưới ruộng. Đê phân dòng Ngư Chủy là một hệ thống quan trọng nhất và thiết kế khéo léo nhất của công trình này, nó chia sông Mân thành hai dòng Nội Giang và Ngoại Giang, mà Nội Giang dùng để tưới tiêu, còn Ngoại Giang dùng để thoát lũ. Hướng dẫn viên Chu Đình Quân giới thiệu rằng:

"Bấy giờ, khi đào Nội Giang, Lý Băng đã cố ý cho khoét sâu lòng sông, mà mặt sông lại hẹp. Còn Ngoại Giang thì lại tương đối nông, mà mặt sông lại rất rộng. Cho nên, vào mùa khô hạn thì nước của dòng chính sẽ tràn qua Nội Giang, cung cấp nước tưới tiêu cho vùng hạ du. Ngược lại, trong tình hình nước có lưu lượng lớn, dòng chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi độ nông sâu của lòng sông, mà chỉ bị ảnh hưởng bởi sự rộng hẹp của mặt sông mà thôi, nên sẽ hình thành nơi nào mặt sông rộng thì nưới chảy qua bên đó, khiến vùng hạ du không chịu sự ảnh hưởng của lũ lụt".

Một du khách Mỹ tên là Ken Boyd đã không ngớt lời ca ngợi thiết kế khéo léo của công trình Đô Giang Yển, cũng như tài trí thông minh của người thời cổ TQ.

"Đây là một công trình được xây vào hơn 2000 năm trước, khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nó có thể điều khiển nước một cách khéo léo, vào mùa khô vẫn có đủ nước tưới tiêu đồng ruộng, khiến nông dân được mùa. Đến mùa mưa lại có thể tránh xảy ra lũ lụt".


1  2