Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên-Xứ sở của Gấu Mèo-- IV
   2006-11-23 18:51:31    CRIonline

Nghe Online

Trong bài thứ tư của cuộc thi tìm hiểu về "Tứ Xuyên-xứ sở Gấu Mèo" hôm nay, trước hết Nguyễn Thanh xin ra câu hỏi: "Núi Thanh Thành phải chăng có thể coi là một trong những đất cội nguồn của Đạo Giáo-một loại tôn giáo bản địa TQ".

Đáp xe từ thành phố Thành Đô tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, đi lên hướng tây bắc khoảng một tiếng đồng hồ, thì sẽ đến núi Thanh Thành. Bước qua cửa núi theo bậc thang đi lên, hai bên lối đi cổ thụ vươn cao rì rậm, suối ngàn róc rách, mây mù tỏa lan lưng chừng núi, cảnh vật vô cùng êm ả, yên tĩnh.

Núi Thanh Thành là một trong những đất cội nguồn quan trọng của Đạo Giáo-một loại tôn giáo bản địa của TQ. Đạo Giáo rất chú trọng về "Thiên nhân hợp nhất", cũng tức người và thiên nhiên chung sống hài hòa với nhau. Vào hơn 1800 năm trước, cũng có thể do ông Trương Lăng Chính-người sáng lập ra Đạo Giáo đã ngây ngất trước cảnh biếc xanh yên tĩnh của núi Thanh Thành, nên mới quyết định tu luyện đạo pháp tại đây.

Sau khi sáng lập ra Đạo Giáo, nó đã từng trở thành một loại tôn giáo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại TQ, cũng như khu vực đông Á trong một thời gian dài. Hướng viên Khang Ngọc giới thiệu rằng, trên núi Thanh Thành hiện có hàng trăm đạo sĩ, họ sống cuộc sống tu hành với luật cấm rất nghiêm khắc. Nhưng trong thời kỳ đầu mới sáng lập ra đạo giáo, thì tình hình không hẳn như vậy.

"Lúc bấy giờ, đạo sĩ có thể tu luyện ở nhà, lấy vợ sinh con và có thể uống rượu ăn thịt, chỉ chú trọng về tu nhân tích đức mà thôi. Còn hiện nay thì các đạo sĩ đều phải xuất gia bái sư, không được uống rượu ăn thịt và lấy vợ sinh con".

Núi Thanh Thành đến nay còn bảo tồn được mấy chục ngôi đạo quán cùng nhiều di tích văn vật rất hoàn chỉnh.

Thượng Thanh Cung nằm ở gần đỉnh núi, là một đạo quán có hương hỏa thịnh vượng nhất trong số các đạo quán ở đây.Tượng Thái Thượng Lão Quân được cung phụng trong Thượng Thanh Cung, cũng tức là ông tổ của Đạo Giáo.

Vào một quán trà, pha một ấm chè xanh, ngồi tựa ghế mây ngắm nhìn làn mây mù lơ lửng giữa núi non, cũng là điều hết sức thú vị. Ông Hoàng Vĩ Kỳ từ nhỏ đã học vẽ tranh sơn thủy TQ, ông từ Quảng Châu đến thị trấn cổ Thái An ở dưới chân núi Thanh thành đã được mấy hôm.

1  2