Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên-Xứ sở của Gấu Mèo--III
   2006-11-23 15:51:24    cri
 
Bài thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu về "Tứ Xuyên --- Xứ sở gấu Mèo" do Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc và Sở Du lịch tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc cùng tổ chức nhan đề : Cuộc hành hương tới đất Phật Nga Mi --- Lạc Sơn. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đến thưởng thức văn hóa Phật giáo đậm đà của núi Nga Mi và Lạc Sơn. Câu hỏi của tiết mục hôm nay là : Núi Nga Mi có phải là một trong những thánh địa Phật giáo Trung Quốc không ?

Núi Nga Mi từ trước đến nay được mệnh danh là "Trung Quốc đệ nhất sơn". Trong những dãy núi nổi tiếng của Trung Quốc, núi Nga Mi có độ cao hơn 3000 mét so với mặt biển. Nhiệt độ giữa đỉnh núi và chân núi chênh lệch nhau khá lớn, tạo điều kiện tốt cho sự sinh trưởng của các loại thực vật. Theo thống kê, núi Nga Mi có hơn 5000 loại thực vật, tương đương tổng số của các loại thực vật toàn châu Âu, trong đó có đủ các loại thực vật hiếm có của thế giới. Đi trên núi, cây cối ven đường cao chọc trời, phong cảnh thật tươi đẹp.

Khí thế độc đáo của núi Nga Mi có quan hệ mật thiết với nền văn hóa Phật giáo đậm đà. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ đã truyền bá đến núi Nga Mi và xây dựng ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc tại nơi đây. Theo đà các chùa chiền khác được xây dựng ở xung quanh, núi Nga Mi dần dần phát triển thành một trong những thánh địa chính của Phật giáo Trung Quốc, hương khói nghi ngút quanh năm.

Núi Nga Mi thờ Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền là con trưởngcủa mọi chư phật trên thế gian, ở nơi nào có phật thì ở đó có Phổ Hiền Bồ Tát. Hiện nay, núi Nga Mi có khoảng 300 tăng ni, gần 30 ngôi chùa.

Khi du ngoạn trên núi Nga Mi, nhãng ý là lạc vào một ngôi chùa, sự cổ kính của các ngôi chùa chẳng khkác nào sự cổ kính và thần bí của ngọn núi này.

Ngôi chùa mái vàng trên đỉnh núi cao nhất là tinh hoa của núi Nga Mi. Ngoài 3 tòa đại điện vàng chói nguy nga ra, còn có một pho tượng phật vàng Phổ Hiền bốn hướng mười phương cao 48 mét thu hút sự chú ý của mọi người. Chị Dương Thao, hướng dẫn viên cho chúng tôi biết :

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát tay cầm kim như ý, đầu đội kim miện, nét mặt nghiêm trang, cưỡi trên voi trắng 6 ngà. Bốn hướng là chỉ tình cảm hỷ, nộ, ai, lạc, còn 10 phương là chỉ 10 phương vị của nhà Phật. Đây là tạo hình 10 mặt Phổ Hiền Bồ Tát duy nhất của Trung Quốc, bất kể đứng từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy chính diện Phổ Hiền Bồ Tát, phủ thị chúng sinh, mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc, che chở mọi người.

Ông Lee Geun Won là một tín đồ Phật giáo ngoan Đạo, lần này ông đặc biệt từ Hàn Quốc đến núi Nga Mi để gặp Phổ Hiền Bồ Tát. Ông nói :

Lần này đến núi Nga Mi thấy pho tượng Phổ Hiền Bồ Tát to lớn như thế, tận đáy lòng cảm thấy Trung Quốc thật là một quốc gia vĩ đại. Tôi lậy mười lậy Đức Phật mười mặt, rồi lậy ba lậy ba ngôi đại điện, ngoài ra, còn quyên tiền công đức, tuy không nhiều nhưng của ít lòng nhiều.

1  2