Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nghĩ về Tôi với Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc
   2006-11-09 16:20:13    cri
Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là một trong những đài phát thanh đối ngoại quốc gia duy nhất của Trung Quốc. Trong những năm chiến tranh khối lửa mỉn mùn của quân phiệt Nhật, tôi cảm thấy đài lúc bấy giờ đóng vai trò một vị trí hết sức quan trọng, từ đó để giới thiệu và kêu gọi các giới trong xã hội Trung Quốc và nước ngoài về cuộc khánh chiến chống Nhật. Với hoàn cảnh đó em cảm thấy các biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên đã làm cho sự nghiệp phát thanh của mình, để đưa tin cập nhật liên tục cho người về sự thật và chân lý của cuộc chiến tranh đó. Trong đài còn có chương trình phát sóng bằng tiếng Anh để giới thiệu bạn bè cho các nước trên thế giới và khu vực hiểu sâu về tình hình các chiến sự xảy ra ở Trung Quốc và giới thiệu về kinh nghiệm cách mạng của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, để cổ vũ lòng kiên trì để giành độc lập dân tộc. Ngày nay đài đã và đang ngày càng tăng thời lượng phát sóng bằng nhiều tiếng nước ngoài và phổ thông. Qua từng giai đoạn lịch sử mà sự nghiệp phát thanh càng ngày càng phát triển mạnh cả về nội dung đưa tin và hình thức chương trình. Sự nghiệp của đài đã kịp thời di chuyển và không ngừng khắc phục mọi khó khăn một cách hiệu quả cao nhất. Với thành công đó, Đài đã lần lượt thành lập các cơ quan thường trú tại nước ngoài. Trong tình hình thế giới còn đang xảy ra nhiều cuộc xung đột, em thấy đài đã có rất nhiều tấm gương để đưa tin về các sự kiện đó cho đài nhiều thông tin quãng trọng đề giới thiệu cho mọi người biết.

Ngày nay trên đà phát triển chung của thế giới Trung Quốc đã mở cửa để ở nước ngoài sang làm việc, học tập, du lịch và kinh doanh nhiều, em thấy đó là một chính sách hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ là học tập và giao lưu để nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà từ phương tiện phát sóng vô tuyến này có thể phát thanh bằng trực tuyến. Đài đã có những tấm huân chương trong những thành tích xuất sắc như ông Lục Thuỷ làm em cảm thấy đài thật đáng tự hào về bao người phát thanh viên.

Những kỷ niệm trong lịch sử phát thanh đặt tại nước ngoài, em cảm thấy rất hay và lần đầu tiên đài đã làm được như vậy, đó cũng là một bước đi quan trọng của đài mà thính giả đều biết đến về sự phát triển của bản đài trong tình hình chiến lược phát triển ngày càng mạnh của trường quốc. Mà đài đã thông qua nhiều kênh phong phú và đa dạng để giới thiệu đến với quần chúg và nhân dân các nơi trên thế giới.

1  2  3