Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác với TQ là nền tảng hướng tới thế giới của ASEAN
   2006-11-02 16:58:15    Xin Hua

Ông Ong Keng Yong nói, ASEAN và TQ đã thiết lập quan hệ đối tác tròn 15 năm, nhưng hai bên vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, phải mở ra con đường tốt nhất để chia sẻ thành quả quan hệ đối tác.

Ông nói, ASEAN và TQ đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch và năng lượng v,v, lãnh đạo ASEAN và TQ không ngừng tăng cường đối thoại trong lĩnh vực an ninh, thương mại và chống khủng bố v,v. Việc này đã nói lên các nước đang phát triển như TQ và các nước thành viên ASEAN cũng có thể triển khai hợp tác và cùng phát triển một cách hài hòa và chặt chẽ hơn. Khu mậu dịch tự do giữa TQ và ASEAN có thể là nền tảng để ASEAN phát triển khu mậu dịch tự do càng rộng lớn hơn, vì vậy, việc hợp tác với TQ là nền tảng để ASEAN đi ra thế giới.

Nói đến sự phát triển của ASEAN, ông Ong keng Yong nói, năm ngoái, ASEAN đã thu hút lượng vốn đầu tư rất lớn, nguyên nhân chủ yếu là khu vực này hướng tới kinh tế phát triển toàn cầu, môi trường đầu tư có lợi, bao gồm khái niệm nhất thể hóa kinh tế đã thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài gia tăng. ASEAN sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật pháp quy về đầu tư, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

Ông Ong Keng Yong đặc biệt nhắc đến việc ASEAN quyết định tăng nhanh tiến trình nhất thể hóa kinh tế, tức là đưa thời gian thực hiện nhất thể hóa từ năm 2020 trước kia thực hiện vào năm 2015. ông nói, đây là bước đi lớn trong tiến trình nhất thể hóa kinh tế của ASEAN, đưa ra quyết định này có hai nguyên nhân chủ yếu: một là đến năm 2014, cuộc đàm phán xây dựng khu mậu dịch tự do giữa ASEAN và TQ, Nhật, Hàn Quốc, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di-lơn sẽ kết thúc, có nghĩa là thị trường ASEAN đã phù hợp yêu cầu của khu mậu dịch tự do. Thứ hai, tăng nhanh tiến trình nhất thể hóa là để khích lệ các nước ASEAN càng tích cực tiến hành cải cách nội bộ.

Nói đến sự chênh lệch giữa các nước thành viên ASEAN, ông Ong Keng Yong nói, trong số các nước thành viên, có nền kinh tế tương đối phát triển, có nền kinh tế còn tương đối lạc hậu, các nước tương đối phát triển sẽ giúp 4 nước chậm phát triển VN, CPC, Lào và Mi-an-ma. Ông cho rằng, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là cải thiện giao thông và cơ cở hạ tầng của các nước này, cũng như giúp các nước này đào tạo quan chức chính phủ hiểu biết chuyên sâu đối với kinh tế thị trường và nguyên tắc quốc tế.

Ông Ong Keng Yong phủ nhận cách nói ASEAN đang tiến theo đường lối Liên Minh châu Âu, ông nói, ASEAN có thể đi vào thị trường đơn nhất qua nhất thể hóa kinh tế, nhưng "không chuẩn bị mô phỏng phương thức của Liên minh châu Âu", "các nước ASEAN có khuynh hướng thực hiện từng bước nhất thể hóa kinh tế".


1  2