Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác với TQ là nền tảng hướng tới thế giới của ASEAN
   2006-11-02 16:58:15    Xin Hua
Nhân dịp TQ và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm, Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã và "Báo Nhân dân Trung Quốc". Ông bày tỏ, đối với ASEAN mà nói, quan hệ đối thoại đối tác với TQ là cơ hội chứ không phải đe dọa. Việc TQ thu hút lớn nguồn vốn nước ngoài có thể khích lệ ASEAN nâng cao trình độ hợp tác với các nhà đầu tư.

Ông Ong Keng Yong nói, trên thực tế, sau khi ASEAN và TQ ký hiệp nghị xây dựng khu mậu dịch tự do, vốn nước ngoài mà ASEAN và TQ thu hút đều đã tăng lên, việc này nói lên cả hai bên cùng có lợi qua việc hợp tác. Đương nhiên, trong nội bộ ASEAN vẫn còn một số ngành nghề lo ngại sự cạnh tranh của TQ, chẳng hạn như các ngành đồ chơi, trang phục và hàng dệt may v,v, sức cạnh tranh của sản phẩm TQ rất mạnh, nhưng đây cũng là một cơ hội của ASEAN trong việc cơ cấu lại kinh tế. Đối với ASEAN, điều quan trọng là phát hiện ưu thế so với TQ, và từ đó đi đến bổ khuyết cho nhau. Mấy năm sau khi khởi động khu mậu dịch tự do TQ—ASEAN, hai bên đều đã tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

Ông Ong Keng Yong tin rằng, song song với sự phát triển bền vững và nhanh chóng của nền kinh tế, TQ sẽ ngày càng chú ý đến ASEAN, ASEAN có tài nguyên thiên nhiên phong phú, qua hợp tác với ASEAN, có thể giải quyết rất nhiều nhu cầu trong quá trình phát triển kinh tế TQ, hai bên nên tìm một phương thức cùng thắng. ASEAN mong thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư TQ, mong TQ tham gia càng nhiều và càng sâu vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại của ASEAN, việc này sẽ khiến quan hệ kinh tế giữa TQ và ASEAN ngày càng đa nguyên hóa. Ông còn đề nghị ASEAN xây dựng "mạng lưới sản xuất khu vực", xuất khẩu phụ tùng và linh kiện đến TQ.

Ông Ong Keng Yong nói, ASEAN phải làm tốt một việc, tức là không chỉ xuất khẩu hàng hóa đến TQ, mà cần phải hiểu biết càng nhiều về TQ. Việc TQ gia nhập "hiệp ước hợp tác hữu nghị Đông Nam Á" rất quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ TQ và ASEAN, có nghĩa là TQ đang dốc sức vào sự an ninh và ổn định trong khu vực. Hai bên đang có một số bất đồng, nhưng không cần thiết phải đối lập. TQ có thể thúc đẩy sự phồn thịnh hơn nữa của ASEAN, ASEAN cũng có thể thúc đẩy TQ phát triển quan hệ hữu nghị với các nước khác trên thế giới.

1  2