Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những khu phong cảnh nổi tiếng trên tuyến đường sắt Thanh Tạng
   2006-06-30 17:52:42    cri

 

Đáp tàu trên cao nguyên Thanh Tạng, du khách không những được ngắm thoả thích những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên cao nguyên mà còn được thưởng thức nền văn hóa dân tộc Tạng đậm đà màu sắc tôn giáo.

Tây Ninh:

Tây Ninh-Khởi điểm của đường sắt Thanh Tạng là một thành cổ trên cao nguyên, cảnh quan nổi tiếng nhất là Chùa Tháp Nhĩ ở Huyện Hoàng Trung. Chùa Tháp Nhĩ là nơi sinh của tông sư dòng Gơ-lu, cũng là Trung tâm hoạt động của giáo phái Lạt-ma ở khu vực tây bắc. Ngôi điện chính trong chùa có tường xanh ngói vàng, lồng lẫy, cùng với các kiến trúc khác trở thành một cụm kiến trúc cổ có phong cách độc đáo kết hợp nghệ thật Hán-Tạng.

Hồ Thanh Hải:

Hồ Thanh Hải nằm tở phía đông bắc cao nguyên Thanh Tạng là hồ nước mặn lớn với diện tích 4400 km vuông ở độ cao 3260 mét so với mặt biển. Từ tháng 4 đến tháng 7 hằng năm, khu hồ có hằng trăm nghìn con chim bay về đây sinh sống, tiếng chim hót vang xa tới hàng chục cây số, quang cảnh rất hoành tráng.

Gơ-mu

Từ Hồ Thanh Hải đi tiếp 800 km là đến Gơ-mu, thành phố nằm bên sa mạc Gô-bi. Nơi đây có hồ muối lớn nhất Trung Quốc, những hạt muối kết tinh lấp lánh. Dưới bầu trời trong xanh, mặt hồ chẳng khác nào như một cái gương khổng lồ toả ánh hào quang rực rỡ.

Cơ-cơ-xi-li

Cơ-cơ-xi-li nằm ở phía tây bắc cao nguyên Thanh Tạng, nằm giữ núi Côn Luân và núi Tang Cu La, diện tích 83 nghìn km vuông, độ cao bình quân trên 4600 mét so với mặt biển, là một trong những khu bảo tồn cấp quốc gia có diện tích lớn nhất, ở độ cao nhất so với mặt biển và tài nguyên động vật hoang dã phong phú nhất của Trung Quốc.

1  2