Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng vào vòng chung kết bóng đá thế giới-Bảng D
   2006-06-10 00:53:31    cri

Đội Bồ Đào Nha

--Huấn luyện viên trưởng: Xcô-la-ri

--Thành tích tại giải vô địch châu Âu: xếp thứ 3 năm 1966.

--Thành tích vòng loại: xếp thứ nhất bảng 3.

Đội Bồ Đào Nha là một đội bóng loại hình kỹ thuật ở nam Châu Âu, với sắc áo màu đỏ, đội Bồ Đào Nha có ảnh hưởng khá rộng rãi tại Châu Âu và thế giới. Chịu tác động của bóng đá Bra-xin, đội Bồ Đào Nha có sở trường ở hàng trung vệ, tại giải vô địch bóng đá Châu Âu năm ngoái đã vào trận bán kết trước đội Hy Lạp. Huấn luyện viên trưởng người Bra-xin Xcô-la-ri đã đưa ý tưởng phòng thủ áp dụng cho đội Bồ Đào Nha, mọi người sẽ chờ đợi sự thành công tại Đức của huấn luyện viên từng cho ra đời những đội bóng vô địch thế giới này.

Trong đội Bồ Đào Nha, các cầu thủ xuất sắc tham gia các giải Châu Âu như Phi-gô, Pao-lê-ta...vẫn có mặt trong đội bóng quốc gia, huấn luyện viên Xcô-la-ri cũng đã tuyển chọn những gương mặt mới sinh trong thập niên 80 như Rô-nan-đô...Đội Bồ Đào Nha với sự phối hợp giữa các vận động viên kỳ cựu và vận động viên trẻ sẽ mong đợi có sự đột phá lớn hơn tại Cúp thế giới lần này.


1  2  3  4