Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng vào vòng chung kết bóng đá thế giới-Bảng D
   2006-06-10 00:53:31    cri

Đội Mê-hi-cô

--Huấn luyện viên trương: La-vôn-pê

--Các cầu thủ then chốt: An-va-rét, Bô-gê-ti

--Thành tích trong giải vô địch Châu Âu: vào vòng tứ kết năm 1986.

--Từng 12 lần vào vòng chung kết bóng đá thế giới.

--Thành tích vòng đấu loại: Xếp thứ 2 khu vực Trung bắc Mỹ và Ca-ri-bê.

Mê-hi-cô hiện xếp trong 10 ngôi đầu tong Liên đoàn bóng đá thế giới, điều này không phải là ngẫu nhiên. Tại cúp liên hợp năm nay, đội Mê-hi-cô đã chứng thực với mọi người về thực lực của mình, có kỹ thuật, có ý chí, vận động viên An-va-rét là cầu thủ quan trọng của đội Bác-xê-lô-na hiện nay, còn Bô-gê-ti cũng là "ông vua đánh đầu" rất có đặc điểm. Trong giải trẻ U17, đội Mê-hi-cô giành chức vô địch sau khi thắng đội Bra-xin. Đây có thể là một trong những thời kỳ vàng son trong lịch sử bóng đá Mê-hi-cô, Liên đoàn bóng đá Mê-hi-cô mong có thể lọt vào vòng tứ kết như năm 1986 tại giải vô địch bóng đá thế giới lần này.

1  2  3  4