Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhìn lại những năm tháng thời kỳ đầu mới thành lập Đài phát thanh quốc tế TQ-1
   2006-05-23 15:39:26    cri

Nguỵ Lâm-phát thanh viên tiếng Anh đầu tiên của Đài phát thanh Tân Hoa Diên An

Sau khi giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật vào năm 1946, Quốc dân đảng từng hợp tác với Đảng cộng sản Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật đã từ chối thành lập chính phủ liên hợp với Đảng cộng sản Trung Quốc, đồng thời mở tấn công vũ trang vào Đảng cộng sản Trung Quốc, toan xây dựng chính phủ độc quyền, vì vậy Đảng cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh giành giải phóng dân chủ. Xét về sự diễn biến tình hình của chiến tranh, Đài phát thanh Tân Hoa Diên An vừa phát thanh vừa di chuyển, đầu năm 1947 đã rời đến huyện Thiệp tỉnh Hà Bắc gần Bắc Kinh. Tháng 9 cùng năm, Đài phát thanh Tân Hoa Diên An đã mở chương trình tiếng Anh."

Lúc lên chương trình tiếng Anh, công suất phát sóng của Đài đã nâng lên tới 10 ki-lô-oát, nhờ đó các nước Châu Á như Nam Á, Đông Nam Á v.v. đã có thể nghe rất rõ chương trình, với điều kiện khí tượng thích hợp, các khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ cũng có thể nghe rõ chương trình của Đài phát thanh đối ngoại Trung Quốc. Qua chương trình phát thanh đối ngoại, thế giới bên ngoài luôn có thể tìm hiểu tình hình chân thực xẩy ra tại Trung Quốc.

Song song với Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949, Đài phát thanh Tân Hoa Diên An cũng rời đến thủ đô Bắc Kinh, đổi tên là Đài phát thanh Tân Hoa Bắc Kinh.

Đài phát thanh Tân Hoa Bắc Kinh

Tháng 4 năm 1950, Đài phát thanh đối ngoại Trung Quốc bắt đầu đổi nhạc hiệu là Đài phát thanh Bắc Kinh, đọc theo tiếng Anh là Radio Peking, một nhạc hiệu được lồng theo bản nhạc Đông Phương Hồng mà nhiều người dân Trung Quốc hết sức quen thuộc năm xưa. Tháng 4 năm đó, để giới thiệu với nhân dân khu vực Đông Nam Á về thực trạng của Nước Trung Hoa mới và chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ của Trung Quốc cũng như giới thiệu kinh nghiệm cách mạng của Trung Quốc với nhân dân các nước Đông Nam Á, cổ vũ lòng tin giành độc lập dân tộc ở các nước đó, Đài phát thanh Bắc Kinh đồng thời mở thêm chương trình phát thanh bằng tiếng Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.

Sau đó, sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Trung Quốc còn mở thêm chương trình tiếng Persian, tiếng A-rập, tiếng Swahili, tiếng Tây Ban Nha v.v. Trong lúc này, thời lượng phát thanh hàng ngày của chương trình tiếng Anh phục vụ các khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ cũng như các khu vực sử dụng tiếng Anh khác trên thế giới cũng không ngừng tăng.

Đến năm 1965, Đài phát thanh đối ngoại của Trung Quốc đã phát triển tới 27 thứ tiếng nước ngoài cùng tiếng phổ thông và 4 tiếng địa phương Trung Quốc, đến giữa thập niên 70 thế kỷ 20, chương trình phát thanh đối ngoại của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đã tăng lên tới 43 thứ tiếng.

Năm 1978, sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Trung Quốc đã bước sang thời kỳ phát triển mới song song với nhịp bước cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Bây giờ Yến Hoa xin đọc lại câu hỏi đầu tiên , mời các bạn chú ý đón nghe . Nhạc hiệu chương trình phát thanh đối ngoại TQ bắt đầu sử dùng vào tháng 4-1950 là gì .Hoan nghênh các bạn nô nức dự thi và gửi đáp án cho chúng tôi theo địa chỉ : CRI-12 Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc .


1  2