Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhìn lại những năm tháng thời kỳ đầu mới thành lập Đài phát thanh quốc tế TQ-1
   2006-05-23 15:39:26    cri

Nghe Online

Di chỉ Đài phát thanh Tân Hoa Diên An

Các bạn thân mến , năm nay là năm kỷ niệm Đài phát thanh quốc tế TQ thành lập tròn 65 năm . Là Đài phát thanh đối ngoại cấp quốc gia duy nhất của TQ , Đài phát thanh quốc tế TQ được sáng lập như thế nào và đi qua chặng đường phát triển ra sao . Trong tiết mục cuộc thi "Tôi với Đài phát thanh quốc tế TQ " hôm nay , Yến Hoa xin mời các bạn cùng nhìn lại quãng lịch sử đó .

Mở đầu tiết mục , Yến Hoa xin lưu ý các bạn câu hỏi đầu tiên của cuộc thi này là , nhạc hiệu sử dụng vào tháng 4 năm 1950 của chương trình phát thanh đối ngoại TQ là gì ?

Hara Kiyoshi-phát thanh viên đầu tiên của sự nghiệp phát thanh đối ngoại TQ

Năm nay là năm kỷ niệm Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm. Là Đài phát thanh đối ngoại cấp quốc gia duy nhất của Trung Quốc – Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc được sáng lập như thế nào và đi qua chặng đường phát triển ra sao.

Những năm đầu thập niên 40 thế kỷ 20, Trung Quốc đang trong thời kỳ kháng chiến chống ách xâm lược của bọn quân phiệt Nhật. Trong những năm chiến tranh khói lửa mịt mù, lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc đã trở thành lực lượng nòng cốt của Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Để tuyên truyền kháng chiến chống Nhật, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập Đài phát thanh Tân Hoa tại Diên An miền Tây Bắc–trụ sở của Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc hồi đó, để giới thiệu tình hình trong và ngoài nước lúc bấy giờ, cũng như kêu gọi các giới trong xã hội Trung Quốc và nước ngoài tay nắm tay cùng kháng chiến chống Nhật. Ngày 3 tháng 12 năm 1941, chương trình đầu tiên của Đài là phát thanh bằng tiếng Nhật, vị phát thanh viên đầu tiên là bà Hara Kiyoshi, nữ chiến sĩ chống Nhật đã quá cố. Tuy phòng thu thanh lúc bấy giờ là hang động đơn sơ, công suất phát sóng chỉ 300 oát, song chính từ hôm đó, trên bầu trời Trung Quốc đã vang dội chương trình phát thanh bằng ngoại ngữ với đối tượng thu nghe là người nước ngoài. Về sau, ngày 3-12-1941 đã được xác định là ngày mở đầu cho sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Trung Quốc.

Ông Lục Nhữ Phú năm nay gần 70 tuổi, là Hoa Kiều Nhật về nước hồi thập niên 50 thế kỷ 20 từng làm việc tại Ban tiếng Nhật Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc trong rất nhiều năm. Ông cho biết, chương trình tiếng Nhật phát ra từ trong hang động Diên An qua giọng đọc của bà Hara Kiyoshi đã trở thành vũ khí lớn mạnh nhằm làm tan rã quân Nhật trong cuộc kháng chiến năm xưa.

"Qua tiếng nói của mình, bà đã giới thiệu với người dân Nhật về chân tướng sự thật và chân lý của cuộc chiến tranh này, rất có sức thuyết phục và tác động mạnh tới rất nhiều người. Nhiều vị chuyên gia Nhật đến làm việc cho Đài sau đó đều từng tham gia quân đội năm xưa. Trong đó có người đầu hàng chạy sang Trung Quốc, có người thì trốn chạy sang Trung Quốc".

1  2