Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình thi đấu của đoàn thể thao các nước ASEAN tại Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-22 17:28:25    cri

Ngày 18 tháng 8, sau khi hoàn thành toàn bộ thi đấu tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, đoàn thể thao Lào đã đáp máy bay rời Bắc Kinh về Lào. Trước khi lên đường, ông Phô-vanh Vông-sô-thi đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi. Ông Phô-vanh Vông-sô-thi đã đánh giá cao đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh, ông cho rằng Ô-lim-pích Bắc Kinh là tham khảo rất tốt đối với Lào.

Đoàn thể thao Lào gồm 10 người đến dự Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này đã tham gia thi đấu hai môn điền kinh và bơi. Nói đến cuộc sống của đoàn thể thao Lào trong hai tuần qua ở Bắc Kinh, ông Phô-vanh Vông-sô-thi trước hết đã hết lời ca ngợi nhiệt tình và công tác tổ chức chu đáo của Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, ông cho rằng, việc tổ chức thi đấu của Ô-lim-pích Bắc Kinh là tốt nhất trên lịch sử. Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã sắp xếp 4 tình nguyện viên biết tiếng Lào cho đoàn thể thao Lào, các tình nguyện viên mỗi ngày đều trực ca để đảm bảo đoàn thể thao Lào lúc nào cũng có thể tìm được phiên dịch. Ông rất hài lòng đối với công tác phục vụ của các tình nguyện viên Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ông nói:

"Chúng tôi được biết số tình nguyện viên của Ô-lim-pích Bắc Kinh lên tới 400 nghìn người, các tình nguyện viên phân bố trong các lĩnh vực, cung cấp phục vụ 44 thứ tiếng nước ngoài, Ô-lim-pích các kỳ trước đều không có như vậy. Các tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi trên mọi phương diện, dù là trong làng Ô-lim-pích, sân thi đấu, nhà hàng hay là sân bay, đều có tình nguyện viên, họ rất quen thuộc về Ô-lim-pích cũng như về các mặt ở Bắc Kinh, nếu chúng tôi có nhu cầu, các tình nguyện viên đều có thể cung cấp phục vụ hài lòng trong thời gian ngắn nhất. Có thể nói, chúng tôi vừa xuống máy bay đã cảm nhận sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của chủ nhà."

Ngoài hài lòng về phục vụ của các tình nguyện viên, ông Phô-vanh Vông-sô-thi còn hài lòng về tình hình giao thông của Bắc Kinh trong thời gian tổ chức Ô-lim-pích. Ông nói:

"Tình hình giao thông của Ô-lim-pích Bắc Kinh rất tốt, trước khi đến Bắc Kinh, tôi còn lo về vấn đề giao thông trong thời gian tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, e rằng đến lúc đó Bắc Kinh hay bị tắc đường, nhưng sau khi đến Bắc Kinh tôi thấy hoàn toàn không phải như vậy. Sau tìm hiểu tình hình tôi mới biết, đó là vì trong thời gian tổ chức Ô-lim-pích, Bắc Kinh đã áp dụng biện pháp xe cơ giới tham gia giao thông theo biển số chẵn lẻ, biện pháp này đã kiểm soát hữu hiệu số lượng xe trên đường phố Bắc Kinh, đã làm dịu hữu hiệu tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận tiện cho các vận động viên tham gia thi đấu."

1 2 3