Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình thi đấu của đoàn thể thao các nước ASEAN tại Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-22 17:28:25    cri

Nghe Online

Trong trận đấu loại tứ kết tê-cuôn-đô hạng cân 49 kg nữ diễn ra ngày 20 tháng 8, vận động viên Việt Nam Trần Thị Ngọc Trúc đã thắng và lọt vào vòng tứ kết với tỷ số 5:0. Tại tứ kết, đối thủ của Trần Thị Ngọc Trúc là vận động viên Thái Lan Bút-tre, trong trận đấu loại tứ kết trước đó, Bút-tre đã lọt vào tứ kết với tỷ số 1:0. Trong trận đấu này, Trần Thị Ngọc Trúc đã bị thua với tỷ số 1:2. Trong trận đấu loại tứ kết tê-cuôn-đô hạng cân 58 kg nam diễn ra tối 20, vận động viên Thái Lan Chút-cha-vát đã thắng với tỷ số 4:2, lọt vào tứ kết, trong trận tứ kết tiếp theo, Chút-cha-vát lại thắng vận động viên Ô-xtrây-li-a lọt vào bán kết.

Trong trận chung kết tê-cuôn-đô hạng cân 49 kg nữ diễn ra ngày 20, vận động viên Thái Lan Bút-tre đã thua vận động viên Trung Quốc Ngô Tĩnh Ngọc, giành huy chương bạc. Trong trận bán kết tê-cuôn-đô hạng cân 58 kg nam, vận động viên Thái Lan Chút-cha-vát đã bị thua và xếp thứ 4. Ngoài ra, trong trận tứ kết quyền anh hạng ruồi, vận động viên Sô-mít đã thắng với tỷ lọt vào bán kết.

Ngày 21 đã diễn ra nhiều trận thi đấu bóng bàn. Vận động viên Xin-ga-po đã thể hiện xuất sắc, trong vòng đấu loại nữ, Phùng Thiên Vi đã thắng đối thủ với tỷ số 4:1, nhưng trong trận tứ kết đã thua vận động viên Trung Quốc Trương Di Ninh, Lý Giai Vi đã loại vận động viên Hồng Công Lâm Lăng với tỷ số 4:3, lọt vào tứ kết. Trong vòng đấu loại nam, vận động viên Xin-ga-po đã thắng với tỷ số 4:3, lọt vào vòng tiếp theo.

Trong trận bán kết bóng bàn nữ giữa Trương Di Ninh và Lý Giai Vi diễn ra ngày 22, Lý Giai Vi đã thắng hiệp một với tỷ số 11:9, trong trận đấu tiếp theo, Trương Di Ninh đã thắng 4 hiệp liền, tỷ số sát nút lần lượt là 11:8, 12:10, 11:8 và 11:5.
   Sau khi kết thúc thi đấu, Lý Giai Vi rất hài lòng về biểu hiện của mình trong trận đấu, chị nói: "Đây là một trận đấu rất quyết liệt, tôi đã phát huy trình độ cao của mình, đương nhiên, Trương Di Ninh cũng đã phát huy trình độ rất cao."

Lý Giai Vi nói: "Có thể nói, chúng tôi không ân hận gì tại Ô-lim-pích lần này, đội bóng bàn chúng tôi đã giành được một tấm huy chương bạc, lấp chỗ trống huy chương Ô-lim-pích 48 năm của Xin-ga-po về đơn nữ, tôi là vận động viên duy nhất không phải vận động viên Trung Quốc được lọt vào bán kết. Cho nên, tôi rất hài lòng thành tích này."

1 2 3