Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lâm Đan sẽ hưởng thụ niềm vui cầu lông sau khi giành chức vô địch Ô-lim-pích
   2008-08-21 12:33:06    cri

Đối với thắng lợi nhẹ nhàng này, Lâm Đan nói, thực lực của hai bên không chênh lệch là bao, cũng không có gì đặc biệt về chiến thuật, khả năng chịu đựng áp lực mới là điều then chốt.

"Tôi cho rằng trận chung kết giành chức vô địch là như vậy, hoặc là một bên phát huy tốt hoặc là một bên suy sụp trước, bởi vì trận chung kết là như vậy, hai bên đều đứng trước áp lực to lớn."

Qua trận đấu rất "ngông" này của Lâm Đan, chúng ta khó tưởng tượng được Lâm Đan có lối chơi gần như bá chủ lại đứng trước sức ép to lớn như vậy, chúng ta cũng khó tưởng tượng được những đêm dài trằn trọc như anh đã nói, mà chỉ có thể cảm nhận được sự xúc động và niềm vui giành thắng lợi qua hai vành mắt đỏ vì thiếu ngủ của anh. Sau đêm nay, mọi sức ép đều sẽ tiêu tan, điều chờ đợi anh sẽ là niềm vui. Lâm Đan cho biết:

"Vừa rồi tôi đã rơi nước mắt, bởi vì tôi chưa bao giờ giành huy chương vàng Ô-lim-pích, trong khi lại có thực lực và mọi người đều cho rằng tôi có thể giành huy chương vàng, cho nên sau khi giành chức vô địch tôi vô cùng xúc động. Tôi tin tưởng rằng, sau khi vượt qua cửa ải này, chơi cầu lông sẽ là niềm vui, vì tôi đã giành huy chương vàng, cho nên tiếp theo tôi sẽ hưởng thụ hết mình cầu lông."

Đối với Lâm Đan từ bé đã học chơi cầu lông mà nói, giành chức vô địch thế giới là ước mơ của anh. Hiện nay, Lâm Đan không những đã giành huy chương vàng tại nhiều giải thi đấu mở rộng, Giải vô địch thế giới, Cúp Tô-mát và Cúp Su-di-man, bây giờ, anh một lần nữa trở thành nhà vô địch Ô-lim-pích. Lâm Đan trong khi vui mừng đã bật mí rằng, mục tiêu của mình vẫn chưa hoàn thành:

"Tôi cho rằng là một vận động viên chuyên nghiệp, nếu so sánh với vận động viên khác thì tôi còn phải nỗ lực và vượt qua Tau-phíc, bởi vì anh không những là vô địch thế giới, vô địch Ô-lim-pích, mà còn là vô địch Á vận hội, tôi hy vọng coi tấm huy chương vàng này là sự mở đầu tốt, chuẩn bị cho Á vận hội kỳ tới."


1 2