Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các phương tiện truyền thông nước ngoài triển khai cạnh tranh quyết liệt tại Bắc Kinh
   2008-08-01 13:26:12    cri

Theo Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh dự tính, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, khoảng 21 nghìn 600 phóng viên đăng ký đến từ hơn 200 nước và khu vực sẽ tham gia đưa tin Thế vận hội, con số này đã vượt quá số phóng viên đưa tin Thế vận hội A-ten năm 2004. Đội ngũ phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ phục vụ hơn 4 tỷ khán giả toàn cầu. Cho nên, có thể nói, công tác đưa tin của các phương tiện truyền thông sẽ là một chỉ tiêu quan trọng quyết định sự thành bại của Thế vận hội Bắc Kinh.

Ông Mát-su-mô-tô Hi-rô-yu-ki, phó Chủ nhiệm ban Thể thao của báo "Yu-mu-ri" Nhật nói, báo "Yu-mu-ri" lần này đã cử hơn 30 phóng viên từ trụ sở Nhật đến Bắc Kinh đưa tin Thế vận hội, đội ngũ phóng viên này đạt quy mô lớn nhất trong lịch sử. Ngoài ra, báo "Yu-mu-ri" còn lần đầu tiên cử những phóng viên khác chuyên trách đưa tin về đề tài xã hội Trung Quốc liên quan tới Thế vận hội. Ông Mát-su-mô-tô Hi-rô-yu-ki nói:

"Rất nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài trong đó có Nhật Bản đều cử phóng viên đưa tin bên lề Thế vận hội Bắc Kinh, thực ra, xuất phát điểm rất đơn giản, là nhằm tìm hiểu một Trung Quốc thực sự, là vì có hứng thú đối với Trung Quốc."

Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh rất coi trọng công tác phục vụ các phương tiện truyền thông, dốc sức cung cấp dịch vụ chu đáo cho các phóng viên làm việc khẩn trương . Dưới sự nỗ lực của nhân viên công tác Ban tổ chức Ô-lim-pích và người tình nguyện, các phóng viên nước ngoài đã cảm nhận được nhiệt tình của người Trung Quốc. Ông Vôn-phu-gang Kra-ê-mơ của Đài truyền hình ARD Đức nói:

"Chúng tôi đã được tiếp đón rất hữu nghị. Các bạn đồng nghiệp ở Trung tâm truyền phát sóng Ô-lim-pích Bắc Kinh và Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, họ đã dốc sức giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chương trình."


1 2