Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các phương tiện truyền thông nước ngoài triển khai cạnh tranh quyết liệt tại Bắc Kinh
   2008-08-01 13:26:12    cri
Đại hội Thể thao Ô-lim-pích là sân chơi cạnh tranh thể thao với trình độ cao nhất trên thế giới. Xung quanh các sân thi đấu thể thao, sự cạnh tranh giữa phương tiện truyền thông các nước cũng hết sức sôi nổi. Cùng với Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 ngày càng đến gần, không ít phương tiện truyền thông bao gồm phát thanh, truyền hình, báo chí v.v. của các nước phương Tây hiện nay đã bày binh bố trận tại Bắc Kinh, thể hiện tài năng và triển khai cạnh tranh quyết liệt.

Nhằm đưa tin toàn diện Thế vận hội Bắc Kinh, Đài truyền hình ARD, đài truyền hình lớn nhất của Đức phối hợp với Đài truyền hình ZDF Đức cả thảy cử hơn 700 người đến Bắc Kinh, và đã thuê 5 văn phòng rộng 2000 mét vuông ở Trung tâm Phát thanh Quốc tế phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh. Ông Vôn-phu-gang Kra-ê-mơ, Chủ nhiệm Ban sản xuất chương trình của Đài truyền hình ARD Đức nói với phóng viên Đài chúng tôi rằng:

"Về số lượng chương trình, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, chúng tôi mỗi ngày đều có chương trình phong phú, và sẽ thực hiện phát sóng trực tiếp xuyên suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, mỗi ngày đều có chương trình tổng kết các cuộc thi đấu cùng ngày. Ngoài ra, chúng tôi đã bố trí Studio tại Khách sạn Kem-pin-ski Bắc Kinh, trong studio chúng tôi sẽ dàn dựng một chương trình phỏng vấn ban đêm, phần lớn nội dung của chương trình này là nội dung vui chơi giải trí. Hàng ngày Đài chúng tôi còn có một chương trình thể thao dài 1 tiếng đồng hồ, để tổng kết các cuộc thi đấu cùng ngày."

Đài truyền hình Pháp đến từ châu Âu cũng không chịu lép vế, họ đã cử một đội ngũ đưa tin Thế vận hội gồm hơn 180 phóng viên đến Bắc Kinh. Ông Phê-đê-rích Gai-lát, giám đốc cao cấp chịu trách nhiệm quản lý truyền phát sóng Thế vận hội Bắc Kinh của Đài truyền hình FR2 Pháp nói, Đài truyền hình Pháp rất coi trọng đưa tin Thế vận hội Bắc Kinh, vốn đầu tư nhiều hơn Thế vận hội các lần trước. Ông Gai-lát nói:

"Lần này chúng tôi có hơn 180 phóng viên đến Bắc Kinh, các phóng viên đến từ các thành viên của Liên minh nghe nhìn Pháp như Đài truyền hình FR2, FR3, FR4, Đài tin tức thời sự v.v., khán giả chính của chúng tôi là khán giả nước Pháp và những nước sử dụng tiếng Pháp. Chúng tôi đã đầu tư hơn 10 triệu đồng ơ-rô, chủ yếu dùng vào các thiết bị truyền phát sóng, nhân viên, ăn ở, vé khứ hồi, vật tư v.v."

1 2