Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Amirul Hamizan-Lực sĩ bất khuất của Ma-lai-xi-a
   2008-07-29 12:12:33    cri

Nhưng anh Amirul không thỏa mãn với ba chức vô địch đoạt được tại Đại hội Thể thao Liên bang Anh, mà mục tiêu của anh là tiếp tục nâng cao thực lực để giành quyền tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh và đọ sức với các cao thủ.

Nhưng lệnh cấm thi đấu hầu như đã làm tan toàn bộ hy vọng của tuyển thủ Amirul. Điều may mắn là huấn luyện viên Lin Xinhui không hề từ bỏ tuyển thủ có tiềm năng to lớn này.

"Cấm thi đấu hai năm là điều rất tiếc. Bởi vì lúc bấy giờ tuyển thủ Amirul đang trên đà tiến lên trong môn cử tạ, chính cấm thi đấu hai năm là thời gian hết sức có lợi cho anh, việc này sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đối với toàn bộ hệ thống huấn luyện, Amirul chẳng khác gì bị đình chỉ huấn luyện. Cho nên ban đầu ngay cả anh cũng không muốn tập luyện nữa, sau đó tôi khuyến khích anh rằng, về sau còn có Đại hội Thể thao Ô-lim-pích và rất nhiều giải thi đấu tầm cỡ khác đang chờ đợi anh cơ mà. Thực ra, bản thân anh cũng hết sức sốt sắng với sự nghiệp cử tạ."

Dưới sự động viên của huấn luyện viên và nhờ có tinh thần sốt sắng với môn cử tạ, vận động viên Amirul ngay sau khi năm ngoái được dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu liền lập tức lao vào tập luyện. Lúc bấy giờ chỉ cách ngày khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc kinh có một năm mà thôi. Trong con mắt của mọi người, anh Amirul mong thực hiện giấc mơ Ô-lim-pích hầu như là điều không thể thực hiện được. Song vận động viên Amirul đã phá kỷ lục cả nước trong môn cử tạ và giành được tấm vé tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, thông tin này lại khiến cả nước Ma-lai-xi-a cảm thấy sửng sốt.

Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, vận động viên Amirul đang tiến hành tập huấn tại đảo Hải Nam Trung Quốc để chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, để chuyên tâm tập huấn anh đã từ chối phỏng vấn của giới báo chí. Huấn luyện viên của anh nói, vì cách đây một tháng mới biết mình giành được quyền tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, cho nên thời gian chuẩn bị của tuyển thủ Amirul hết sức gấp rút. Hiện nay huấn luyện viên Lin Xinhui đang dốc sức hỗ trợ anh Amirul điều chỉnh tâm trạng ở mức tốt nhất. Huấn luyện viên Lin Xinhui nói:

"Tuy Ma-lai-xi-a chưa từng đoạt huy chương vàng trong lịch sử Ô-lim-pích, song điều quan trọng là tham dự. Có thể đi Bắc Kinh tham gia thi đấu trong ngày hội thể thao lớn đã là điều khiến anh cảm thấy hết sức vui mừng. Anh hy vọng có sự biểu hiện tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, anh đang chịu khó tập luyện chính là vì mục tiêu này."

Sự biểu hiện đầy nghị lực và bất khuất của anh Amirul cũng một lần nữa thắp sáng đam mê của nhân dân Ma-lai-xi-a, mọi người hy vọng lực sĩ bất khuất này sẽ một lần nữa mang lại niềm vui cho nhân dân tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Nhưng sự mong đợi của phương tiện truyền thông Ma-lai-xi-a đối với tuyển thủ Amirul có lẽ càng thực tế hơn. Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Ma-lai-xi-a Ismadi nói:

"Anh Amirul lại trở thành tiêu điểm được mọi người quan tâm, các phương tiện truyền thông tới tấp đăng bài hy vọng anh phát huy tinh thần tiếp tục phấn đấu. Căn cứ thành tích hiện nay của Amirul, những mong đợi mà chúng tôi gửi gắm vào anh là tương đối hiện thực, đó là hy vọng anh tối thiểu lập thành tích cá nhân tốt nhất hoặc phá kỷ lục cả nước Ma-lai-xi-a. Dĩ nhiên, đạt thành tích xếp 5ngôi đầu tại Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng không phải là điều không có khả năng đối với anh."

Cho dù liệu anh có thể đoaṭ huy chương hoặc xếp 5 ngôi đầu tại Ô-lim-pích hay không, ý chí bất khuất và tinh thần luôn luôn theo đuổi Ô-lim-pích của vận động viên Amirul đều đáng để cho chúng ta kính trọng.


1 2