Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Amirul Hamizan-Lực sĩ bất khuất của Ma-lai-xi-a
   2008-07-29 12:12:33    cri
Anh từng đoạt ba tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Liên bang Anh

Anh đang ở đỉnh cao thì đột nhiên bị cấm thi đấu

Anh vừa mới trở lại sân thi đấu đã lập kỷ lục mới, giành được tấm vé tham gia Ô-lim-pích một cách thành công

Anh chính là Amirul Hamizan.

Lần này, Ma-lai-xi-a tổng cộng cử 33 vận động viên tham gia đọ sức trong 9 môn thi tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh.Tháng 5 năm nay tại Nhật, vận động viên Amirul ở hạng cân 56 đã đoạt huy chương bạc tại Giải vô địch cử tạ Châu Á lần thứ 4 và Giải giành quyền tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhờ đó anh đã vọt lên xếp hàng thứ 12 trên thế giới, và giành được tấm vé cuối cùng cho Đoàn thể thao Ma-lai-xi-a tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Có thể nói, sự biểu hiện vượt bậc của anh Amirul là điều bất ngờ đối với người dân Ma-lai-xi-a, bởi vì năm ngoái anh vừa mới trở lại sân thi đấu sau khi chấm dứt thời gian cấm thi đấu hai năm. Tháng 2 năm 2005, trong lần xét nghiệm nước tiểu tại một cuộc thi đấu diễn ra trong nước Ma-lai-xi-a, kết quả xét nghiệm của anh là dương tính. Tin này đã khiến cả nước Ma-lai-xi-a lấy làm kinh ngạc. Anh Ismadi, phóng viên thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Ma-lai-xi-a?RTM?nhớ lại rằng:

"Chúng tôi quả là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại Đại hội Thể thao Liên bang Anh lúc bấy giờ, anh Amirul đoạt được ba tấm huy chương vàng và được coi là vận động viên tiêu biểu của Ma-lai-xi-a. Song chúng tôi chỉ có thể chấp nhận hiện thực này và hy vọng anh Amirul sẽ có thể lấy lại tinh thần."

Mặc dù vận động viên Amirul nhiều lần tuyên bố mình chưa hề sử dụng bất cứ dược phẩm nào bị cấm sử dụng trong thi đấu, nhưng kết quả xét nghiệm nước tiểu không thể nào thay đổi được, thế là anh Amirul bị loại khỏi đội tuyển Quốc gia và bị cấm thi đấu trong hai năm. Đối với vận động viên mà nói, tuổi từ 24-26 là lứa tuổi vàng son, hơn nữa lúc bấy giờ anh Amirul đang dốc sức phấn đấu để giành tấm vé tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, không còn nghi ngờ gì nữa, việc bị cấm thi đấu trong lúc này là một đòn nặng nề đối với anh.

Nhắc đến việc anh Amirul bị cấm thi đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển cử tạ Ma-lai-xi-a Lin Xinhui đến nay vẫn lấy làm rất tiếc.

"Anh Amirul đã đạt trình độ khá cao tại Đại hội Thể thao Liên bang Anh, Đoàn thể thao Ma-lai-xi-a tổng cộng đoạt được 7 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Liên bang Anh lần thứ 17, riêng anh Amirul đã đoạt được 3 tấm huy chương vàng. "

1 2