Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ô-lim-pích Bắc Kinh lấy "chi tiết làm gốc" trong việc phục vụ giới truyền thông
   2008-07-14 17:30:51    cri

Trung tâm Báo chí chính và Trung tâm Phát thanh quốc tế Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng như Trung tâm Báo chí quốc tế Bắc Kinh năm 2008, đại bản doanh đưa tin về Ô-lim-pích Bắc Kinh của phóng viên toàn thế giới đã chính thức đi vào hoạt động ngày 8. Vậy thì, ba trung tâm này sẽ phục vụ các nhà báo như thế nào?

Trước khi tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu vài nét với các bạn về sự quan tâm đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh của giới truyền thông thế giới. Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ có hơn 20 nghìn phóng viên đăng ký hội tụ về Bắc Kinh, tiến hành một cuộc đọ sức về truyền thông với qui mô hơn bao giờ hết. Trong đó, Trung tâm Báo chí chính phục vụ cho các phóng viên báo viết và Trung tâm Phát thanh quốc tế phục vụ cho các nhà truyền phát sóng sẽ trở thành nơi làm việc chủ yếu của các nhà báo. Ông Sa Vạn Tuyền, Trưởng Ban điều hành của Trung tâm Báo chí chính và Trung tâm Phát thanh quốc tế cho biết:

"Có 144 cơ quan thông tấn báo chí đã thuê 110 phòng làm việc tại Trung tâm Báo chí chính, hai con số này đều là mức kỷ lục trong lịch sử Ô-lim-pích".

Đây là chưa kể những "phóng viên đánh lẻ" của các phương tiện truyền thông, nếu cộng cả họ sẽ có tới 5600 phóng viên báo viết và báo hình làm việc tại Trung tâm Báo chí chính. Chả trách mà Trung tâm Báo chí chính của Ô-lim-pích Bắc Kinh trở thành trung tâm báo chí lớn nhất trong lịch sử Ô-lim-pích, tổng diện tích lên tới hơn 60 nghìn mét vuông.

Thế nhưng, nếu so sánh thì số phóng viên báo điện tử làm việc tại Trung tâm Phát thanh quốc tế lại càng đồ sộ hơn nhiều. Ông Dương Tân Nguyên, Tổng Thư ký Trung tâm Phát thanh quốc tế cho biết:

"Trung tâm Phát thanh quốc tế sẽ là đài truyền hình lớn nhất thế giới trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, dự kiến sẽ có đến 90 trường quay, với 16.000 người đến từ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia đưa tin và truyền phát sóng".

Làm thế nào để phục vụ một cách chuyên nghiệp và chu đáo cho đông đảo phương tiện truyền thông như vậy, tôn chỉ mà Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh tuân thu lại rất đơn giản, đó là "lấy chi tiết làm gốc", quan tâm đến yêu cầu bức xúc nhất và cũng là công việc cơ bản nhất của phóng viên, đó là: bắt đầu từ việc phỏng vấn.

Những người mà phóng viên toàn thế giới sẽ quen thuộc nhất trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh chắc chắn sẽ là 4 phát ngôn viên báo chí của Đại hội Ô-lim-pích. Đó là các ông: Vương Vĩ, Phó Chủ tịch điều hành Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh; Quách Vệ Dân, Cục trưởng Cục 1 Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc; hai ông Lưu Chí và Lý Vĩ, Phó Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Bắc Kinh. Sự phân công của 4 phát ngôn viên này cũng rất rõ ràng và chi tiết. Là quan chức Ban tổ chức Ô-lim-pích, ông Vương Vĩ giới thiệu về lĩnh vực mà mình phụ trách như sau:

"Tôi chủ yếu phụ trách về các mặt thi đấu thể thao, sân nhà thi đấu, hoạt động văn hóa v.v cũng như các hoạt động liên quan của Ban tổ chức Ô-lim-pích".

1 2