Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hùng Nghê: Siêu sao trong Đoàn thể thao tham dự Thế vận hội Ô-lim-pích Xít-ni năm 2000
   2008-03-12 16:51:56    cri

 

   

Tại Ô-lim-pích Xơ-un lần thứ 24 năm 1988, Hùng Nghê là một trong những vận động viên có hy vọng giành huy chương vàng nhất. Tuy nhiên, kết quả lại không đúng như dự đoán, anh chỉ giành được huy chương bạc với số điểm thấp hơn người giành huy chương vàng 1,14 điểm. Tại Ô-lim-pích lần thứ 25 diễn ra ở Bác-xê-lô-na Tây Ban Nha năm 1992, Hùng Nghê từng nhiều lần giành chức vô địch tại các giải thi đấu quốc tế vẫn không thực hiện được ước mơ giành huy chương vàng tại Thế vận hội lần này, mà chỉ giành được huy chương đồng trước nhiều cầu thủ nặng ký như Tôn Thục Vĩ của Trung Quốc và các vận động viên nước ngoài. Tại Ô-lim-pích lần thứ 26 năm 1996, Hùng Nghê 22 tuổi đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người, giành chức vô địch nội dung cầu bật 3 mét, thực hiện ước mở giành huy chương vàng Ô-lim-pích sau 12 năm phấn đấu.

Sau Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 8 năm 1997, Hùng Nghê rút về tuyến sau, đảm nhiệm chức vụ Phó đội trưởng Đội Thể thao tỉnh Hồ Nam.

Tháng 5-1998 Hùng Nghê trở lại sân thi đấu, và cùng với Tiêu Hải Lượng giành chức vô địch đôi nam nội dung cầu bật 3 mét tại Giải vô địch Thế giới diễn ra ở Ô-xtrây-li-a tháng 1-2000.

Tại Ô-lim-pích Xít-ni năm 2000, Hùng Nghê và vận động viên nổi tiếng thế giới Xa-u-đin triển khai cuộc đọ sức đầy quyết liệt trong nội dung cầu bật 3 mét, cuối cùng anh đã chiến thắng đối thủ nặng ký này và giành được huy chương vàng. Ngoài ra, Hùng Nghê còn phối hợp với đồng đội Tiêu Hải Lượng, giành chức vô địch nội dung cầu bất 3 mét đôi nam với thành tích vượt trội 35,61 điểm.


1 2