Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Rummenigge: Cầu thủ khoác áo số 11 truyền kỳ của đội tuyển bóng đá Tây Đức
   2008-03-12 16:51:41    cri

 

Làng bóng đá thế giới thập niên 80 thế kỷ 20 là "thời đại cầu thủ khoác áo số 10" tươi sáng của các siêu sao, các cầu thủ khoác áo số 10 ai nấy đều có tuyệt chiêu của mình, không ngừng xuất hiện nhưng pha bóng làm đông đảo người hâm mộ tấm tắc ca ngợi. Trong những cầu thủ khoác áo số 10, có những cầu thủ nổi tiếng như Zico của Bra-xin, Platini của Pháp, Maradona của Ác-hen-ti-na v.v. Song có một siêu sao bóng đá cũng nổi tiếng như họ, nhưng lại không khoác áo số 10. Cầu thủ bóng đá thiên tài tóc vàng này tràn đầy linh cảm chiến thuật, phong cách cá nhân rất thực dụng, từng liên tục đoạt danh hiệu "quả bóng vàng Châu Âu". Anh chính là Karl-Heinz Rummenigge, cầu thủ khoác áo số 11—nhân vật linh hồn của tuyển bóng đá Tây Đức.

Rummenigge ngày 25 tháng 9 năm 1955 sinh ra trong một gia đình công nhân ở Lippstadt cách Muy-ních 600 ki-lô-mét. Rummenigge từ nhỏ đã biểu hiện thiên tài bóng đá, 7 tuổi đã gia nhập đội Câu lạc bộ Bulentsia, đội bóng hạng C, bắt đầu tập luyện hệ thống chính quy. Năm 1974, đội Tây Đức giành chức vô địch bóng đá thế giới lần thứ 10, cả nước dấy lên cơn sốt bóng đá.

Năm đó Rummenigge mới 19 tuổi, một người chuyên săn lùng các cầu thủ bóng đá có triển vọng tên là Reinecke đã phát hiện tài năng của anh, mời anh gia nhập đội Bayem Munchen có 7 cầu thủ trong tuyển quốc gia như Beckenbauer, Gerd Muller v.v. Lúc đó Rummenigge ký hợp đồng với trị giá 1,6 triệu USD, không cao lắm. Nhưng bạn chớ quên, sự từng trải của Rummenigge lúc đó còn là một tờ giấy trắng, điều này cũng đã chứng tỏ đội Bayem Munchen có đánh giá tốt đối với vị siêu sao sau này.

1 2