Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giáo sư Văn Trang: Người chứng kiến lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt
   2009-10-01 16:44:05    CRIonline

Đinh, tháng 10

-Chúng ta có thể thấy bức thư viết rất khéo, như là hai người này buôn bán với nhau. Nhận được thư đó, thì Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bàn là phải ủng hộ Việt Nam, phải giúp đỡ Việt Nam theo sự yêu cầu của Bác Hồ. Ngày 15 tháng 10 năm 1949, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hoàng Minh Giám đã gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Chu Ân Lai, bức thư nói thế này: Căn cứ vào Bản tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày mồng 1 tháng 10 năm 1949, tuyên bố thừa nhận Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo. Để tăng cường mối tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Trung Quốc và Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định lập quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trao đổi đại sứ.

-Đây là màn mở đầu cho Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và trao đổi đại sứ với nhau. Qua những câu chuyện rất sinh động nói trên của giáo sư Văn Trang, Yến Hoa cũng tin rằng tất cả các bạn thính giả của chúng ta đều đã nắm được một số chi tiết rất là sinh động về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó có một số tư liệu rất là quý giá mà trước đây chúng ta chưa hề nghe qua và chưa hề biết đến, cho nên có thể nói là qua những chuyện kể trên đây thì chúng ta cũng biết được quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng không phải là dễ dàng, tại vì hồi đó trong bối cảnh môi trường quốc tế và trong tình hình của nước Việt Nam thì cũng đang chiến tranh, ở Trung Quốc thì vừa mới giải phóng, về điều kiện chính trị và các mặt khác thì đều gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta phải hết sức trân trọng mối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Giáo sư Văn Trang là một người từng đóng góp rất đáng kể và đã đích thân chứng kiến quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam như vừa rồi giáo sư đã kể lại bằng những tư liệu lịch sử và những câu chuyện rất là sinh động. Xin hỏi giáo sư có nhận xét gì đối với quan hệ Trung-Việt trong 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong mười mấy năm gần đây kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến nay.

-Qua quá trình thiết lập quan hệ giữa hai bên thì ta thấy rằng, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhất là về mặt quan hệ ngoại giao, là do Mao Chủ tịch và Hồ Chủ tịch đích thân xây dựng, là điều rất đáng quý. Nhưng mà bây giờ tôi tin chắc rằng ban lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc và Việt Nam thấm nhuần rất sâu sắc mối tình "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước thì cũng sẽ tiếp tục phát triển mối tình hữu nghị giữa hai bên.

-Đặc biệt là dưới sự chỉ dẫn của phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "đồng chí tốt, người bạn tốt, làng giềng tốt, đối tác tốt", tin chắc quan hệ của hai nước chúng tôi không những tiếp tục phát triển về mặt chính trị, mà còn có thể tiếp tục củng cố và mở rộng phát triển về các mặt kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch,v.v.

-Tôi tin chắc rằng hai ban lãnh đạo hiện nay của Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục sự nghiệp xây đắp mối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển mãi mãi.

-Về mối quan hệ Trung-Việt, đồng chí Văn Trang, giáo sư của trường Đại học Ngọai ngữ Bắc Kinh có những lời nhắn gì với thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói riêng và thế hệ trẻ của hai nước Trung Quốc và Việt Nam nói chung không ạ?

-Tôi nghĩ là bây giờ cái việc nối nghiệp hữu nghị không phải là chỉ giữa những ban lãnh đạo của hai bên, mà là giữa nhân dân đoàn thể. Do đó tôi đã biết để gửi hy vọng vào những lớp trẻ tuổi của Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục nối nghiệp hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

-Vâng, phải hết sức trân trọng mối tình hữu nghị do nhà lãnh đạo của hai nước chúng ta cùng xây đắp.

-Đây là mong muốn thiết tha của tôi.

-Đó là mong muốn thiết tha của giáo sư Văn Trang gửi cho các bạn trẻ, các thế hệ trẻ của hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta tiếp tục cố gắng, tiếp tục tăng cường, thúc đẩy và phát triển quan hệ hữu nghị của hai nước chúng ta, để cho tình hữu nghị của hai nước chúng ta đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi, chuyển từ đời này sang đời khác.

-Tôi cho rằng, Đài Phát thanh của chúng ta đóng một vai trò hết sức quan trọng. Do đó tôi mong các đồng chí sẽ thu được rất nhiều thành tích trong việc nối thêm mối tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam, từ thế hệ này sang thế hệ sau.

-Vâng ạ, cảm ơn giáo sư Văn Trang đã đánh giá rất cao đối với công tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, bắc nhịp cầu cho tình hữu nghị hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Xin cảm ơn giáo sư Văn Trang..


1 2