Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai-Tình hữu nghị Trung-Việt mãi mãi xanh tươi qua hợp tác cùng thắng
   2009-08-27 15:04:21    cri

Với quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hết sức gắn bó như vậy, dĩ nhiên giữa Quảng Tây Trung Quốc và Việt Nam cũng cần phải đưa giao lưu về các mặt văn hóa, du lịch v.v phát triển lên phía trước. Bí Thư thành ủy Sùng Tả Tuyên Trí Hữu thấm thía rằng:

"Tôi từng rất nhiều lần đi Việt Nam, trước tiên là đi thăm Thủ đô Hà Nội, sau đó đi thăm khu công nghiệp Nội Bài, sau đó tôi còn đi thăm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, vịnh Hạ Long v.v, sắp tới tôi cũng có kế hoạch đi thăm Việt Nam. Mỗi dịp tốt đến, hai bên chúng ta đều sum họp bên nhau uống rượu, đi lại rất mất thiết."

Phó Thị trưởng thành phố Sùng Tả Phùng Học Quân còn cho biết, Mỗi khi tổ chức hoạt động văn nghệ tại Hội chợ Thương mại Hàng hóa Bằng Tường, chúng tôi đều mời đoàn nghệ thuật của Việt Nam sang dự, liên hoan du lịch thác nước Đức Thiên hai năm tổ chức một lần cũng mời đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự; Song song với ngành du lịch phát triển vào chiều sâu, sự hiểu biết về văn hóa của nhau cũng không ngừng được nâng cao, các bạn Việt Nam đến Sùng Tả xem Nhà triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Long Châu v.v, du khách Trung Quốc cũng đi Việt Nam tham gia một số hoạt động văn hóa có bề dày lịch sử của Việt Nam; số lượng lưu học sinh của hai bên cũng ngày càng gia tăng, lớp học Hán Ngữ do Học viện Sư phạm Dân tộc Quảng Tây mỗi năm một khóa đã thu hút rất nhiều lưu học sinh Việt Nam, trong khi đó ngày càng nhiều học sinh Quảng Tây sang nước bạn theo học tiếng Việt Nam; hai nước Trung-Việt sơn thủy tương liên, nền văn hóa cuả khu vực biên giới nói chung không có chướng ngại gì cả, dân Quảng Tây đón xem chương trình tuyền hình Việt Nam, dân Việt Nam cũng đón xem chương trình truyền hình của Trung Quốc, nhờ đó hai bên đã có sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn, giao lưu văn hóa ngày một mật thiết hơn.

Là một diễn viên cuả Đoàn ca múa Dân tộc Biên phòng thành phố Bằng Tường, anh thanh niên dân tộc Choang đã cho biết tình hình giao lưu văn hóa khăng khít giữa Trung Quốc và Việt Nam.

"Nhân dân Việt Nam hết sức yêu thích văn hóa nghệ thuật Trung Quốc, vì vậy, đoàn chúng tôi đi biểu diễn tại Việt Nam đều nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của nhân dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam đặc biệt ưa thích bài ca "Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên ". Rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam đều biết hát bài này."

Hiện nay, tình hình giao lưu văn hóa và du lịch song phương hết sức gắn bó như kkeo với sơn, riêng về Quảng Tây, chúng ta không thể không nhắc đến Bắc Hải. Bắc Hải không những cảnh quan tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, có những cảnh quan nhân văn như đảo Vi Châu, phố cổ v.v, điều quan trọng nhất là nơi đây hiện nay đã mở tuyến đường du lịch chạy từ Bắc Hải đến Vịnh Hạ Long Việt, tuyến đường biển du lịch xuyên quốc gia duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay.

"Tuyên du lịch này không dùng đến hộ chiếu, chỉ cần có chứng minh thư là có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh. Từ Bắc Hải đến vịnh Hạ Long Việt Nam cả thảy dài 160 hải lý, tối lên tàu, sáng hôm sau sẽ đến. "

Trong khi lấy làm tự hào với tuyến du lịch đường biển này, ông Tôn Đại Quang, Phó Thị trưởng Thường vụ thành phố Bắc Hải cũng hết lời ca ngợi ccảnh đẹp của vịnh Hạ Long, một trong 8 di sản thiên nhiên thế giới, được tôn vinh là Quế Lâm trên biển, là một cảnh quan thu hút đông đảo du khách Trung Quốc, ông cho rằng, tuyến đường du lịch này đã phát huy vai trò quan trọng trong du lịch xuyên quốc gia Trung-Việt. Tuyến đường du lịch Bắc Hải Quảng Tây-vịnh Hạ Long Việt Nam này không những đã thúc đẩy thị trường du lịch của hai bên, mà còn khiến hai nước Trung-Việt thực chiện cùng thắng về hợp tác du lịch.

Tình hữu nghị Trung-Việt có lịch sử lâu đời. Qua của năm tháng, tình hữu nghị "vừa là đồng chí vừa là anh em" đã ăn sâu vào lòng nhân dân hai nước chúng ta, mà Quảng Tây chẳng qua là hình ảnh thu hẹp củatình hữu nghị Trung-Việt. Hướng tới tương lai, với têìn đề tăng cường toàn diện hợp tác trong mọi lĩnh vực cũng như trong dòng chính cùng có lợi cùng thắng, chúng ta tin tưởng rằng, tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam nhất định càng thêm sâu đậm, mãi mãi xanh tươi.


1 2