Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Văn hay:  "Tôi có một đôi cánh tàng hình"
   2009-07-06 18:39:37    cri

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Sau 12 năm rùi mài kinh sử, ai nấy cũng đều mong mình có thể trải qua và thắng lợi trong mùa thi tuyển đại học cam go để thực hiện và thêu dệt ước mơ trở thành một sinh viên, sau này mang học thức của mình góp phần đáng kể cho đất nước cho xã hội. Ở Trung Quốc, cứ đến mùa hè hằng năm, chủ đề câu chuyện của xã hội thường xoay quanh vấn đề thi tuyển đại học. Qua thư của nhiều bạn trẻ Việt Nam gửi đến Hộp thư Ngọc Ánh, được biết ở Việt Nam việc thi tuyển cũng là đầu đề câu chuyện nóng hổi của muôn vàn các gia đình có con em tốt nghiệp phổ thông trung học hằng năm. Do lịch thi đại học của các nơi Trung Quốc sớm hơn khoảng một tháng so với lịch thi ở Việt Nam, hiện nay trong khi thí sinh các tỉnh thành Việt Nam chính thức bước vào lịch thi tuyển đại học thì các công việc chấm thi cho mùa thi tuyển đại học tại các nơi trong cả nước Trung Quốc đã toàn bộ kết thúc, hôm nay, các trường đại học và cao đẳn thành phố Bắc Kinh và các nơi khác Trung Quốc bắt đầu lần lượt gửi giấy thông báo trúng đại học cho các thí sinh trúng tuyển.

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2009 của Trung Quốc, có khoảng 10 triệu 200 nghìn thí sinh đăng ký tham gia, ít ơn 400 nghìn danh sách, tức 3,8 % so với năm ngoái. Kế hoạch tuyển sinh năm nay của cả nước là 6 triệu 290 nghìn sinh viên, tăng 4 % so với năm ngoái, tỷ lệ thi đỗ đại học của các thí sinh Trung Quốc trong mùa thi năm nay trung bình gần 62%, tăng gần 5% so với năm ngoái. Do số lượng thí sinh tham gia thi đại học của các tỉnh và thành phố khác nhau, ngoài đề thi thống nhất trong cả nước ra, còn có 17 thành phố và tỉnh có đề thi khác nhau, cho nên điểm sàn trúng tuyển Đại học của thí sinh các nơi Trung Quốc có tiêu chuẩn khác nhau. Ở Trung Quốc chỉ thi có hai khối, đó là chuyên ngành Khoa học Xã hội và chuyên ngành Khoa học Tự nhiên.

Mùa thi nào cũng vậy, trong các môn thi đại học thì môn văn bao giờ cũng được các giới dư luận trong xã hội Trung Quốc quan tâm hơn cả, họ quan tâm hơn là những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh. Điểm tối đa của môn Ngữ văn là 150 điểm, trong đó điểm tối đa của phần làm văn chiếm 60 điểm. Trong mùa thi năm nay, các tỉnh thành đều có những bài văn xuất sắc đạt điểm tối đa. Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn một trong những bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh Trung Quốc.

1 2