Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Vua cân" Việt Nam xây dựng nhà máy tại Trung Quốc
   2009-07-02 14:30:24    cri

Đầu năm 2003, ông Lý Siêng đến cơ quan đo lường Trung Quốc ở Bắc Kinh xin giấy phép đi vào thị trường Trung Quốc. 6 tháng sau, cân Nhơn Hòa được phép vào thị trường Trung Quốc. Sau đó, ông Siêng nhiều lần khảo sát thị trường Trung Quốc, tham gia các hội chợ giao dịch và hội chợ đo lường để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà đại lý và đối tác hợp tác.

Năm 2005, ông Lý Siêng thành lập một công ty đại lý lắp rắp cân Nhơn Hòa tại Đông Hưng, chuyên trách lắp rắp các linh kiện cân nhập khẩu từ Việt Nam, sau khi lắp rắp, điều chỉnh rồi cung ứng các nhà đại lý Trung Quốc. Với uy tín chất lượng cao, cân Nhơn Hòa đã nhanh chóng đứng vững ở thị trường Quảng Tây, Vân Nam vv, dần dần đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Trong vài năm ngắn ngủi, công ty Nhơn Hòa đã phát triển được gần 20 nhà đại lý Trung Quốc. Sau khi biết Nghĩa Ô tỉnh Chiết Giang Trung Quốc là thành phố thương mại thế giới, ông Lý Siêng nhiều lần đến khảo sát ở Nghĩa Ô và mơ một cửa hàng chuyên bán cân Nhơn Hòa tại Nghĩa Ô, cung cấp hàng cho các nhà đại lý của các nước trên thế giới.

"Nghĩa Ô là thành phố thương mại thế giới, Nhơn Hòa có một cửa hàng chuyên bán cân tại Nghĩa Ô, đại lý các nước trên thế giới đều nhập hàng từ đấy, rồi đem về nước bán, nếu bán tốt, lại quay về Việt nam lấy hàng bán."

Thấy cân Nhơn Hòa bán rất chạy tại Trung Quốc, năm 2007, ông Lý Siêng lại quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại Trung Quốc. Ông Lý Siêng nói:

"Hiện nay thị trường Trung Quốc là quan trọng nhất, cho nên tôi quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại Trung Quốc, thị trường ở đây rộng. Tôi cũng có suy nghĩ của tôi, nhà máy lắp rắp hiện nay phải nộp thuế nhập khẩu 27%, sau khi xây dựng nhà máy tại Đông Hưng, giá thành sẽ thấp hơn, xây dựng nhà máy là hướng tới các nước trên thế giới."

Qua nhiều lần điều tra, khảo sát, ông Lý Siêng quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Đông Hưng Quảng Tây, bởi vì Đông Hưng cách Móng Cái Việt Nam chỉ có một con nước, đường bộ, đường thủy và đường biển đều rất thông suốt, hàng hóa, nhân viên đi lại rất tiện; Đông Hưng đến các tỉnh thành phố của Trung Quốc cũng rất tiện lợi, có thể làm trạm trung chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các tỉnh thành Trung Quốc; Đông Hưng còn có môi trường đầu tư và chính sách đầu tư tốt, các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Đông Hưng có thể hưởng nhiều chính sách ưu đãi vv.

Qua hai năm trù bị, tháng 10 năm 2008, nhà máy sản xuất cân Nhơn Hòa Đông Hưng của Công ty Nhơn Hòa chính thức đặt tại Khu công nghiệp Giang Bình Đông Hưng. Nhà máy chiếm diện tích khoảng 6 ha, tổng đầu tư 6 triệu USD, kế hoạch trong 3 đến 5 năm hoàn thành xây dựng 8 xưởng sản xuất, 2 nhà văn phòng, 2 nhà ăn, 1 nhà ký túc, thu hút 1000 đến 1500 công nhân kỹ thuật. Nhà máy Nhơn Hòa Đông Hưng còn có kế hoạch trong vòng 5 năm đi vào tất cả thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế.

Sự phát triển của Công ty Nhơn Hòa tại Trung Quốc có thể coi là thuận buồm xuôi gió, từ không đến có, từ đại lý tiêu thụ, thành lập nhà máy lắp rắp linh kiện đến đầu tư xây dựng nhà máy tại Trung Quốc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Công ty Nhơn Hòa đã tạo một số kỳ tích tại Trung Quốc.

Nhưng là nhà doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên vào khu công nghiệp Đông Hưng Trung Quốc, Công ty Nhơn Hòa cũng gặp một số thách thức. Từ năm 2008, do tác động của khủng hoảng tài chính, vấn đề chu chuyển vốn của Công ty Nhơn Hòa tại Trung Quốc cũng gặp một số khó khăn. Tuy vậy ông Lý Siêng nói, mặc dù gặp phải một số khó khăn, nhưng ông không thay đổi kế hoạch đầu tư. Ông bày tỏ tin tưởng vào sản phẩm của mình, tin tưởng vào thị trường Trung Quốc.

"Mặc dù khủng hoảng tài chính, nhưng sự phát triển của Nhơn Hòa không bị ảnh hưởng, những sản phẩm của Nhơn Hòa sản xuất tại Việt Nam không đủ bán; mặc dù khủng hoảng, nhưng vẫn có niềm tin."

Hiện nay, ông Lý Siêng và cán bộ quản lý Công ty Nhơn Hòa đang bắt tay vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đào tạo công nhân có tay nghề cứng, bồi dưỡng đội ngũ tiêu thụ mở rộng thị trường Trung Quốc cũng như thị trường các nước, chỉ đợi khi hoàn thành xây dựng nhà máy và đưa vào sản xuất, công ty sẽ có càng nhiều sản phẩm chất lượng phục vụ người dân Trung Quốc cũng như các nước trên thế giới.


1 2