Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phỏng vấn Thiếu tá Mạc Đức Trọng của Viện Quan hệ Quốc tế và Quốc phòng thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam
   2009-03-26 13:00:04    cri

Nghe Online

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tá Mạc Đức Trọng của Viện Quan hệ Quốc tế và Quốc phòng, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã sang Trung Quốc tham gia khóa học bồi dưỡng Sĩ quan trẻ Quốc tế do Viện Nghiên cứu Quốc phòng, thuộc trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Trong thời gian ở Bắc Kinh, đồng chí Mạc Đức Trọng đã đến thăm Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Lệ Quyên đã hân hạnh được trao đổi với đồng chí.

Khi giới thiệu với Lệ Quyên về tình hình học tập ở Trung Quốc trong thời gian qua, Thiếu ta Mạc Đức Trọng cho biết:

"Lớp chúng tôi gồm sĩ quan của 26 nước, Việt Nam thì chỉ có một mình tôi, sang Trung Quốc học một tháng, chủ yếu là về vấn đề đối ngọai, vấn đề an ninh Quốc gia, vấn đề quân sự, nói chung là những vấn đề mang tính chất vĩ mô. Nội dung học thì có đến một nửa là chính sách đối ngoại, xây dựng Quốc phòng và xây dựng Quân đội Trung Quốc. Trong khi nghe, học viên của các nước cũng có thể nêu ý kiến và bình luận. Ngoài ra, trong quá trình học tập học viên của các nước cũng giới thiệu về tình hình quốc phòng của nước mình. Tôi nghĩ rằng đây là điều rất bổ ích, vì qua đó sĩ quan các nước có thể học tập, tham khảo và tìm hiểu lẫn nhau."

Giới thiệu với Lệ Quyên về sự giao lưu giữa quân đội hai nước Trong những năm gầm đây, Thiếu tá Mạc Đức Trọng cho biết:

"Những năm gần đây sự giao lưu giữa hai nước rấtdồn dập, đặc biệt là quốc phòng, quân đội hai nước đã có sự giao lưu khăng khít, bởi vì ngay thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Trung Quốc đã là người bạn rất tốt của Việt Nam. Lần này thì chỉ có mình tôi, nhưng trước đây Việt Nam cũng đã cử sĩ quan tham gia khóa học Chiến lược cao cấp, hay hiện nay cũng có một đồng chí Thượng tá của Học viện Lục quân Đà Lạt đang học khoá Chiến lược một năm ở Bắc Kinh, đến tháng 8 mới tốt nghiệp. Năm 2008, có 35 sĩ quan Việt Nam sang Trung Quốc học tại các trường Không quân, Hải quân, Hậu cần và học tiếng Trung Quốc."

1 2