Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mùa xuân của người Khơ-mu
   2009-10-19 17:05:44    cri

 

 

Hiện nay ở làng Nam Khiếm, nhà ở phần lớn được trúc kiểu theo lan can có cột đỡ bằng gỗ hình vuông, nhà ở rộng rãi sáng sủa, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Nhà nào cũng có điện, nước sạch, phần lớn các gia đình đều có ti-vi, điện thoại, còn có gia đình mua máy kéo và xe máy. Chị Mi Yến Hương đến từ Côn Minh Vân Nam, bốn năm trước lấy chồng làng này, đối với sự thay đổi của làng, chị có cảm nhận sâu sắc. Chị nói:

"Làng này thay đổi nhiều, khá hơn trước nhiều, tôi đến đây 4 năm, 4 năm thay đổi nhiều lắm, nhà ở xây mới, điện có, nước có, đường xá cũng tốt, trước kia không được như vậy."

Cứ 7, 8 giờ sáng hàng ngày, dân làng lại bắt đầu công việc của một ngày. Trên đồng ruộng trồng các loại hoa màu như lúa nước, ngô, ớt, bí đỏ vv, ngoài ra, còn có rừng cây cao su. Theo chị giới thiệu, nhà chị có hơn 2 héc-ta rừng cây cao su, cộng thêm thu nhập các loại hoa màu khác, thu nhập mỗi năm khoảng hơn 20 nghìn nhân dân tệ, thu nhập này chưa phải là cao trong bản làng.

Hiện nay, phát triển nghề trồng cây cao su tăng thu nhập cho nông dân đã trở thành một quy hoạch của chính quyền địa phương, tận dụng tài nguyên thiên nhiên phong phú và điều kiện khí hậu, chính quyền đầu tư mua cây cao su, phân bón dành riêng cho cao su, đồng thời đào tạo tay nghề cắt mủ cao su. Trưởng làng Nam Khiếm Nhan Song nói:

"Cụ thể là hơn 133 héc-ta, chủ yếu trồng từ năm 1996, một số người có đầu óc kinh doanh trồng sớm hơn, sau năm 2005 trồng trên diện rộng, chính quyền mua cây cao su, nhà nước chi tiền, hiện nay hầu hết những mảnh đất đều tận dụng hết."

Trong khi đó, bắt đầu từ năm ngoái, đội công tác xây dựng nông thôn mới đi vào làng Nam Khiếm thực thi công tác hỗ trợ "1+1", chủ yếu giúp đỡ thôn làng xây dựng chế độ điều lệ hoàn thiện, hòa giải tranh chấp, liên hệ với các hộ nghèo và đào tạo học sinh, tiến hành công tác xanh hóa vv. Quan niệm tư tưởng của dân làng cũng có thay đổi to lớn, chẳng hạn như, trước đây chỉ biết trồng ruộng để có đủ lương thực ăn, hiện nay, dân làng biết tận dụng vốn dư dôi làm kinh doanh. Hơn nữa, rất nhiều dân làng đưa con đi học ở nhà trường trên thị trấn, mong con cháu nắm được càng nhiều kiến thức và tay nghề. Anh Yê-la là hướng dẫn viên đợt 3, anh nói:

"Xây dựng nông thôn mới đã rút ngắn khoảng cách giữa thành phố và nông thôn, nhất là giải quyết những vấn đề đi học khó trước kia. "


1 2