Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vở sử thi ca múa nhạc "Con đường phục hưng" thể hiện chặng đường phục hưng của Trung Quốc
   2009-10-09 17:49:15    cri

Các phương tiện truyền thông khi giới thiệu vở ca múa nhạc "Con đường phục hưng" hồi ban đầu đã ví nó có thể sánh vai với vở "Đông Phương Hồng".

Vở ca múa nhạc "Con đường phục hưng" đã được dàn dựng trong hơn 1 năm. Ông Trương Kế Cương từng tham gia đạo diễn lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh làm tổng đạo diễn, và còn thành lập nhiều ban như Ban văn học, Ban âm nhạc, Ban vũ đạo, Ban mỹ thuật sân khấu, Ban quay phim v.v, còn có nhóm trung tâm chuyên trách ý tưởng sáng tạo, tất cả có hơn 3200 diễn viên, trong đó có nhiều diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.

Theo Tổng đạo diễn Trương Kế Cương, chương trình này thể hiện tinh thần dân tộc Trung Hoa, cần phải dùng quan niệm đặc biệt nhất, giọng hát và điệu múa hay nhất để thể hiện lịch sử và triển vọng tương lai. Đạo diễn Trương Kế Cương nói:

"Tôi rất mong dàn dựng thành một vở sử thi ca múa nhạc hoàn toàn mới, khiến khán giả cảm thấy mới mẻ. Trung Quốc ngày nay đã không phải là hình ảnh lúc mới thành lập, chúng tôi cần phải tìm được phương thức diễn giải ngôn ngữ hoàn toàn mới, hình thành phong cách nghệ thuật hoàn toàn mới. Chính vì vậy, chúng tôi đã nhiều lần phủ định phương án chương trình cụ thể."

Đạo diễn mong tác phẩm cuối cùng ra mắt khán giả mang đậm đặc sắc thời đại, nên khi sắp xếp kết cấu, họ đã dành nhiều nội dung để thể hiện những thành tựu của Trung Quốc giành được từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa năm 1978 đến nay, áp dụng phương thức hoành tráng và vui mừng dẫn dắt khán giả ôn lại các sự kiện lịch sử khiến mọi người xúc động, đây cũng là những nội dung mà khán giả quen thuộc nhất, và đã nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Các diễn viên còn bày tỏ nỗi tưởng nhớ đối với đồng bào gặp nạn trong trận động đất mạnh Văn Xuyên, khiến khán giả rất xúc động. Màn cuối cùng là ca múa mang đặc sắc nhiều dân tộc, gửi gắm lời chúc phúc đối với ngày sinh Tổ quốc, thể hiện niềm vui và hạnh phúc của người dân bình thường.

Sự nỗ lực trong hơn 1 năm của tập thể cán bộ và diễn viên vở ca múa nhạc "Con đường phục hưng" đã nhận được sự khẳng định của khán giả các lứa tuổi. Khán giả trẻ Vương Nam cho phóng viên biết, chương trình này chân thật, đầy sức truyền cảm nghệ thuật, khiến khán giả rất cảm động. Vương Nam nói:

"Vở ca múa nhạc này đã tái hiện những sự kiện lịch sử đặc thù trong từng thời kỳ. Là một người Trung Quốc, là lớp trẻ của thời đại mới, tôi cảm thấy mình đã được giáo dục sâu sắc một lần nữa, cảm thấy rất tự hào, cũng rất xúc động."


1 2