Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liên hoan văn hóa du lịch A-ken của Tân Cương
   2009-09-28 16:31:21    cri

Mỗi lần tổ chức Ngày hội đàn hát A-ken, đều thu hút người dân chăn nuôi xung quanh đến tham dự, có người dân chăn nuôi thậm chí còn giao đàn cừu của mình cho người khác trông hộ để đi tham gia lễ hội này. Mọi người không những có thể thưởng thức chương trình biểu diễn tuyệt vời của A-ken, mà còn tham gia nhiều chương trình biểu diễn và cuộc thi như đua ngựa, đua lạc đà, cô gái đuổi, đô vật, trưng bầy đồ thủ công mỹ nghệ, đông-bu-la, Ku-bu-di vv.

Trong đó, "Cô gái đuổi" là một hoạt động thể thao giải trí trên lưng ngựa của dân tộc Ca-dắc, cũng là trò chơi dân gian truyền thống được các cô gái, chàng trai dân tộc Ca-dắc yêu chuộng. Phó phòng Văn hoá thể thao khu vực Tháp Thành Tân Cương Cát Mai nói:

"'Cô gái đuổi' thường là hai người một nhóm gồm một trai, một gái, hai người cưỡi ngựa đến điểm chỉ định. Khi đi, chàng trai và cô gái có thể cười nói vui vẻ, khi đến điểm chỉ định, chàng trai phải cưỡi ngựa về ngay lập tức, cô gái phải đuổi theo sau. Nếu đuổi kịp, cô gái khua chiếc roi ngựa trên đầu chàng trai, thậm chí có thể đánh, chàng trai không được đánh lại. Nhưng cô gái sẽ không đánh thật, nhất là khi cô gái thấy thích chàng trai nào thì cô gái sẽ giơ roi rất cao, đánh rất khẽ."

Trên trường đua, mọi người thưởng thức A-ken gảy đàn ca hát truyền thống dân tộc Ca-dắc, thưởng thức chương trình thể thao truyền thống. Ở xung quanh trường đua, trong lều bạt dân tộc Ca-dắc, các loại đồ thủ công mỹ nghệ phong phú đa dạng, khiến cho mọi người hoa cả mắt.

Kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa đến nay, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội Tân Cương, mức sống nhân dân các dân tộc không ngừng nâng cao, gảy đàn ca hát A-ken không ngừng toát lên sức sống mới. Trưởng phòng Du lịch huyện tự trị Mông Cổ Hơ-bu-sai-ơ Tân Cương Lưu Vĩ Kiệt nói:

"Huyện Hơ-bu-khơ-sai-ơ nằm trên vành đai du lịch miền bắc Tân Cương, có tài nguyên du lịch khá phong phú. Hai năm nay, ngành du lịch của huyện chủ yếu tập trung phát triển văn hóa dân tộc. Ngày hội đàn hát A-ken lần thứ 18 là một hoạt động văn hoá du lịch, thông qua hoạt động này mở rộng danh tiếng của sản phẩm du lịch. Thông qua hình thức Ngày hội đàn hát A-ken quảng bá Hơ-bu-khơ-sai, để càng nhiều công ty du lịch tìm hiểu và quen biết Hơ-bu-sai-ơ, phát triển ngành du lịch của huyện."


1 2