Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liên hoan văn hóa du lịch A-ken của Tân Cương
   2009-09-28 16:31:21    cri

Nghe Online

Dân tộc Ca-dắc sống ở Tân Cương, Cam Túc miền tây bắc Trung Quốc là một dân tộc hát hay múa giỏi, dân tộc này có rất nhiều ca sĩ dân gian, gọi là "A-ken". Mùa hè hàng năm, trời quang mây tạnh, cỏ mọc xanh rờn, người Ca-dắc sẽ chọn ngày tốt để tổ chức "Ngày hội đàn hát A-ken". Vào lúc đó, mọi người tụ tập trên thảo nguyên, dựng lều bạt, chăn thả đàn bò, ngựa, cừu ở bãi cỏ bên cạnh, gảy đàn "đông-bu-la", cất lên tiếng hát. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hôm nay, Hải Vân xin mời quý vị và các bạn đến Tháp Thành Tân Cương cảm nhận Ngày hội đàn hát A-ken.

Liên hoan văn hóa du lịch A-ken Tháp Thành Tân Cương năm nay là Liên hoan lần thứ 18, hơn 30 nghìn bà con các dân tộc đến từ các nơi Tân Cương tụ tập tại thảo nguyên, vui mừng chào đón lễ hội trọng thể này.

Liên hoan văn hóa du lịch gảy đàn ca hát A-ken lần này tổ chức tại khu thắng cảnh rừng cây bu-lô huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Bu-khơ-sai. Gần 200 lều bạt trắng tinh dựng ngay ngắn trên thảo nguyên. Tại địa điểm chính, đồng bào các dân tộc Tháp Thành Tân Cương vừa hát vừa múa, người dân chăn nuôi dân tộc Ca-dắc gảy đàn đông-bu-la, nhảy điệu múa "ngựa đen" vui nhộn, hoạt bát, lễ khai mạc trở thành biển nhạc đông vui náo nhiệt. Trong Ngày hội đàn hát A-ken này, 43 A-ken đến từ 5 huyện, 2 thành phố khu vực Tháp Thành đã mang lại chương trình biểu diễn rất hay cho khán giả. Phó phòng Văn hóa thể thao khu vực Tháp Thành Tân Cương Cát Mai nói:

"Ngày hội đàn hát A-ken lần này cả thảy có 43 vị A-ken, trong đó có 20 nữ, họ đều là những A-ken xuất sắc của các huyện, thành phố khu vực Tháp Thành. Các huyện và thành phố hàng năm đều tổ chức Ngày hội đàn hát A-ken quy mô khác nhau, A-ken xuất sắc trong đó sẽ tham gia Ngày hội đàn hát A-ken của khu vực Tháp Thành. Họ đều được đào tạo kỹ càng, rất giỏi nghề."

Gảy đàn ca hát A-ken có hai hình thức: một là A-ken ôm chiếc đàn đông-bu-la vừa đàn vừa hát, hình thức này phần lớn là hát những bài trường thi tự sự và dân ca; thứ hai là hát đối, có hai người hát đối, cũng có nhiều người hát đối. Hình thức hát đối hiện nay, không những giữ đặc điểm thi hát truyền thống, mà còn tiếp thêm nội dung mới. Ông Ma-ta-ni-a-ti làm công tác phiên dịch tại khu vực Tháp Thành Tân Cương, rất am hiểu về gảy đàn ca hát A-ken. Ông nói:

"Vào dịp tết hoặc hoạt động kỷ niệm, người dân trên thảo nguyên đều tổ chức Ngày hội đàn hát A-ken. Trong đó chủ yếu là hình thức hát đối, nội dung hát đối rất rộng rãi, có thể thăm hỏi nhau, ca ngợi cuộc sống, bày tỏ tình yêu, cũng có thể thảo luận đề tài lịch sử, ý nghĩa cuộc sống vv, chủ đề mỗi năm đều khác."

1 2