Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học viện Khổng Tử bắc cầu giao lưu văn hóa mới giữa Trung Quốc và nước ngoài
   2009-09-25 16:19:53    cri

Khổng Tử là nhân vật tiêu biểu trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, hơn 2000 năm trước, Khổng Tử đi thăm các nước chư hầu, mong thuyết phục vua chúa các nước tiếp nhận tư tưởng Nho giáo do mình sáng lập. Trong hàng nghìn năm tiếp theo, Nho giáo được coi là tư tưởng triết học dòng chính của Trung Quốc, có ảnh hưởng to lớn đối với văn hóa truyền thống và tinh thần dân tộc của Trung Quốc. Hiện nay, Học viện Khổng Tử được mang tên của nhà tư tưởng Khổng Tử đã có mặt ở khắp các châu lục trên thế giới. Tính đến tháng 4 năm nay, hơn 300 Học viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử đã thành lập tại 81 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Bà Lưu Diên Đông, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị trụ sở của Học viện Khổng Tử cho biết:

"Học viện Khổng Tử áp dụng phương thức dạy học linh hoạt, đa dạng, đáp ứng tình hình cụ thể của địa phương, hướng tới trường đại học, trung tiểu học, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, mở các khoá học Hán ngữ, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa phong phú đa dạng, số người tham gia đã lên tới hơn 1,4 triệu người."

Học viện Khổng Tử không phải là trường đại học theo ý nghĩa bình thường, mà là tổ chức giao lưu văn hóa không nhằm mục đích lợi nhuận. Học viện Khổng Tử chủ yếu triển khai các hoạt động như dạy Hán ngữ, đào tạo giáo viên Hán ngữ, cung cấp tài liệu dạy và học Hán ngữ, cũng như tiến hành hoạt động giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài.

Học viện Khổng Tử áp dụng hình thức hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài, theo nhu cầu của cơ quan hoặc đại học hợp tác ở địa phương, Trung Quốc cử giáo viên giảng dạy Hán ngữ, hai bên cùng thảo luận xây dựng chương trình giảng dạy. Mấy chục trường đại học nổi tiếng trên thế giới như trường Đại học Ca-li-pho-ni-a tại Lốt An-giơ-lét, trường Đại học Men-bơn, trường Đại học Mát-xcơ-va, trường Đại học Va-se-đa Nhật Bản, trường Đại học Ê-đin-bớt Anh v.v đã thành lập Học viện Khổng Tử.

Số người học Hán ngữ ở các nước cũng không ngừng tăng lên. Chẳng hạn, ở Mỹ có 4000 trường trung tiểu học mở môn học tiếng Hán, số học sinh học Hán ngữ vượt quá 140 nghìn người. Trong các thứ tiếng ngoại ngữ ở Mỹ, dạy và học Hán ngữ phát triển nhanh nhất. Để đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Hán có bối cảnh văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và ở các nước khác nhau, Học viện Khổng Tử đang phấn đấu biên soạn giáo trình Hán ngữ bằng hơn 40 thứ tiếng thông dụng.

Nhưng, dạy Hán ngữ chỉ là một trong những chức năng quan trọng của Học viện Khổng Tử, một chức năng quan trọng khác là mở một cánh "cửa sổ" giúp nhân dân thế giới tìm hiểu Trung Quốc .

Quan chức Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, hiện nay vẫn còn hơn 150 trường học và cơ quan của hơn 40 nước và vùng lãnh thổ đã nêu ra yêu cầu thành lập Học viện Khổng Tử. Dự kiến tương lai sẽ có càng nhiều Học viện Khổng Tử thành lập khắp nơi trên thế giới, thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và thế giới.


1 2